Bóng đá và Covid-19 ngày 16/4: Sao MU có hành động ấm lòng. Serie A yêu cầu tất cả cầu thủ xét nghiệm

16/04/2020 17:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Sao MU có hành động ấm lòng. Serie A yêu cầu tất cả cầu thủ xét nghiệm. Tin tức bóng đá.

 

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Một cựu HLV thủ môn ĐTQG Việt Nam cho biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 mà không có Văn Lâm thì đây cũng không phải là khó khăn quá lớn với HLV Park Hang Seo, vì bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều thủ môn có chất lượng.

 

Sao MU có hành động ấm lòng trong mùa dịch

Theo The Sun, hậu vệ phải của MU, Aaron Wan-Bissaka, vừa chi ra 10.000 bảng để mua 20.000 đôi găng tay y tế gửi tặng các bác sỹ ở Kinshasa, thủ đô Cộng hòa dân chủ Congo. Đây là quê của cha Wan-Bissaka, ông Ambrose.

Ý tưởng từ thiện này xuất phát từ một bác sỹ của cha Wan-Bissaka. Sau đó, ông Ambrose đã hỏi liệu cậu con trai của mình có thể giúp ích gì không và ngay lập tức Wan-Bissaka đã có hành động.

Chia sẻ về việc làm của mình, Wan-Bissaka nói: “Tôi là một người may mắn, nhưng có rất nhiều người không thể tự bảo vệ bản thân mình trong cuộc khủng hoảng này”.

“Vì vậy, thật tuyệt khi có thể giúp đỡ họ. Tôi biết điều này không dễ dàng với họ và đây là điều đúng đắn tôi có thể làm để giúp đỡ phần nào”.

Chú thích ảnh
Wan-Bissaka gửi găng tay y tế hỗ trợ công cuộc chống dịch ở Congo

Serie A yêu cầu tất cả cầu thủ xét nghiệm

Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã khuyến nghị các cầu thủ và nhân viên tại các CLB Serie A nên làm xét nghiệm Covid-19 và sau đó cách ly trong các trại huấn luyện trước khi giải đấu trở lại.

FIGC đang hy vọng việc tập luyện có thể bắt đầu ngay lập tức khi lệnh hoãn giải đấu kết thúc vào ngày 3/5 tới.

“Để khởi động lại giải đấu một cách an toàn thì điều cần thiết trong giai đoạn này là làm đúng theo các quy định của chính phủ”, chủ tịch FIGC, ông Gabriele Gravina nói.

FIGC cho biết, để bắt đầu tập luyện trở lại, các CLB nên thành lập một nhóm cầu thủ, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ, chuyên gia trị liệu và các nhân viên khác rồi cách ly họ trong một trại huấn luyện. Các trận đấu sau này cũng sẽ diễn ra trên sân không có khán giả để hạn chế tối đa sự lây lan của virus.

Chú thích ảnh
LĐBĐ Italy đưa ra đề xuất để giải Serie A có thể trở lại

Bundesliga không có khán giả cho đến tháng 9

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố bản kế hoạch mới nhất bao gồm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các sự kiện lớn tụ họp đông người, trong đó có cả bóng đá, sẽ bị cấm cho đến ngày 31/8. Điều này đồng nghĩa với việc giải Bundesliga sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả cho đến ít nhất thời gian đó.

Giải vô địch hàng đầu nước Đức đã bị tạm hoãn vào ngày 13/3 do sự lây lan nhanh chóng của Covid-19. BTC Bundesliga dự kiến sẽ bắt đầu giải đấu trở lại vào đầu tháng 5. Hiện tại, các CLB hàng đầu ở Bundesliga, bao gồm của Bayern Munich, đã tập luyện trở lại.

Tuy nhiên, kế hoạch trên vẫn chưa chắc chắn. Mọi chuyện sẽ còn phải phụ thuộc vào tình hình trong vài tuần tới.

Chú thích ảnh
Các SVĐ tại Đức sẽ không tiếp CĐV cho đến hết tháng 8

Bóng đá châu Á tiếp tục hoãn vì Covid-19

Trong thông báo mới nhất gửi các Liên đoàn thành viên, AFC cho biết họ sẽ tiếp tục hoãn các trận đấu/giải đấu trong tháng 5 và 6 vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

AFC nói thêm họ đã làm việc và theo dõi chặt chẽ tình hình rồi mới đưa ra quyết định trên. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiếp tục thảo luận với các Liên đoàn thành viên về các lựa chọn có thể xảy ra với các trận đấu bù ở vòng bảng AFC Champions League và AFC Cup.

Việt Nam có hai đại diện dự đấu trường AFC Cup là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh. 

Chú thích ảnh

Arsenal quyết không dùng trợ cấp chính phủ

Arsenal vẫn gặp rắc rối về tài chính khi không thể thuyết phục các ngôi sao của mình giảm lương. Mặc dù vậy, họ vẫn hứa sẽ trả lương đầy đủ cho các nhân viên của mình mà không cần gói trợ cấp của chính phủ.

“Tất cả nhân viên của chúng tôi đang nhận đầy đủ mức lương và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục việc này. Chúng tôi hiện không có ý định sử dụng chương trình trợ cấp của chính phủ", trích tuyên bố của Arsenal

Giải Premier League sẽ bị hoãn cho đến ít nhất ngày 30/4. Trước thông tin các cầu thủ Arsenal không chịu giảm lương giữa mùa dịch, nhiều CĐV đã cảm thấy phẫn nộ.

Chú thích ảnh
Arsenal vẫn sẽ trả lương cho các nhân viên tới hết tháng 4

2 sao Juve chiến thắng Covid-19

Juventus xác nhận cả Daniele Rugani và Blaise Matuidi đều đã bình phục hoàn toàn sau khi nhiễm Covid-19. Cả hai ngôi sao này đã khỏe mạnh và không còn phải chịu chế độ cách ly tại nhà của chính phủ Italy.

Trước đó, Rugani là cầu thủ đầu tiên của Juventus được xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào tháng 3. Matuidi nhanh chóng cũng theo bước người đồng nghiệp dù không có triệu chứng gì.

Đến nay, bộ đôi này đã khỏi bệnh và đều cho kết quả âm tính với virus. Như vậy là hiện tại chỉ còn Paulo Dybala là đang chiến đấu với Covid-19, nhưng sức khỏe của ngôi sao người Argentina cũng đang khá ổn.

Chú thích ảnh
Rugani và Matuidi đã chiến thắng Covid-19

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm