Trình diễn quảng bá tranh dân gian Đông Hồ Bắc Ninh tại Hàn Quốc

15/10/2022 20:20 GMT+7 | Văn hoá

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022), từ ngày 14 đến 20/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội du lịch-văn hóa Việt Nam năm 2022 tại công viên sông Hàn Yeoido thuộc Thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

PGS-TS Nguyễn Thị Hiền: Nhà nước và cộng đồng đang nỗ lực bảo vệ di sản tranh Đông Hồ

PGS-TS Nguyễn Thị Hiền: Nhà nước và cộng đồng đang nỗ lực bảo vệ di sản tranh Đông Hồ

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc gặp gỡ với PGS-TS Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thẩm định, Công ước 2003 nhiệm kỳ 2017-2020, để tìm hiểu về hành trình lập “Hồ sơ về nghề tranh dân gian Đông Hồ” đề cử lên UNESCO.

Đây là một hoạt động văn hóa lớn của Việt Nam tại nước ngoài, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả Seoul. Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Bắc Ninh có Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh tham gia trình diễn, quảng bá, giới thiệu Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Nghệ nhân đã hướng dẫn hàng trăm khán giả Hàn Quốc cách in tranh trên giấy điệp và giới thiệu vẻ đẹp độc đáo của một nghề truyền thống Việt Nam có từ lâu đời, được sản xuất hoàn toàn thủ công. Các nguyên vật liệu để sản xuất, làm ra tờ tranh dân gian Đông Hồ hoàn toàn từ cỏ cây, hoa lá thiên nhiên.

Chú thích ảnh
 Các nguyên vật liệu để sản xuất, làm ra tờ tranh dân gian Đông Hồ hoàn toàn từ cỏ cây, hoa lá thiên nhiên 

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp.

Các hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội Du Lịch – Văn Hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đã góp phần tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa Việt Nam nói chung và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Bắc Ninh nói riêng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ tiếp tục lan tỏa tới bạn bè quốc tế, nhất là công chúng xứ sở Kim Chi. 

Tuấn Hiệp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm