Triển lãm ảnh 'Pháp vũ rồng thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

21/01/2023 19:00 GMT+7 | Văn hoá

Triển lãm diễn ra trong 2 tuần từ mùng 5 Tết Nguyên đán tại vườn Phật Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Đây là sự kiện ghi dấu mối nhân duyên Phật pháp trong suốt 15 năm của Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa đến thăm và hoằng truyền Phật pháp cho đông đảo Phật tử và người dân Việt Nam.

Triển lãm được chia làm 15 phần với 3 chủ đề chính và được bố trí sắp đặt theo 3 vòng nhiễu Đại Bảo Tháp. 324 tác phẩm nhiếp ảnh là những sắc pháp của tình yêu thương và trí tuệ ghi dấu; là tâm nguyện cùng các hoạt động thiện hạnh của Đức Pháp Vương được các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế lưu lại trên quê hương Việt Nam.

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Triển lãm ảnh 'Pháp vũ rồng thiêng' diễn ra tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Ảnh chân dung Đức Gyalwang Drukpa bày tại triển lãm

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm: Cầu Đại Lạc Kim Cương tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, năm 2019

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Tác phẩm: Đại pháp hội cầu siêu, cầu quốc thái dân an tại Hoàng thành Thăng Long, năm 2014

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 6.

Tác phẩm: Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa thăm Hội An, năm 2019

Triển lãm ảnh 'Pháp Vũ Rồng Thiêng' tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Tác phẩm: Vườn Phật chuyển Pháp Luân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Trước chuyến thăm cử hành Đại Pháp Hội cầu an đầu xuân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (từ 6-8 Tết Quý Mão), Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ: "Suốt 15 năm qua, Việt Nam luôn nằm trong trái tim và là điểm đến đặc biệt ý nghĩa với chúng tôi. Người dân nơi đây yêu chuộng hoà bình và luôn mong nguyện một cuộc sống hạnh phúc bình an trong tình yêu thương và sự sẻ chia. Đó là nhân duyên tốt lành khiến tôi thấy vô cùng gắn bó với đất nước và trân trọng người dân Việt Nam. Hẹn sớm hạnh ngộ các bạn trong Pháp hội đầu Xuân tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên".

Minh Anh. Ảnh: BTC

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm