Tranh hạng ba futsal Đông Nam Á: Việt Nam quyết đòi nợ Myanmar (14h30, 10/4)

10/04/2022 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã bị Myanmar gây nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiếc vé chính thức đến VCK futsal châu Á 2022. Và lần gặp lại lúc 14h30 chiều 10/4 ở Nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan), Văn Ý và đồng đội chắc hẳn có thừa quyết tâm để đòi nợ đối thủ này.

Futsal Việt Nam mang nỗi ám ảnh Thái Lan

Futsal Việt Nam mang nỗi ám ảnh Thái Lan

Trận thắng 2-0 đội hình B Thái Lan năm 2014 của đội tuyển futsal Việt Nam không hề là điểm tựa cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang có thể vượt qua đối thủ mạnh nhất khu vực. Futsal Việt Nam lại thua Thái Lan chiều 8/4, dù tưởng chừng đã ở rất gần chiến thắng.

Ở ngày khai màn bảng B giải futsal vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã bị Myanmar cầm hoà và điều đó không khác nào một thất bại. Nó đảo lộn mọi kế hoạch của HLV Phạm Minh Giang. Vì nếu không bị gỡ hoà hoặc ghi nhiều bàn thắng trước vào lưới Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã không phải chịu cảnh xếp nhì bảng B và phải đối đầu Thái Lan sớm ở vòng 4 đội.

Đội tuyển futsal Việt Nam ngoài mục tiêu HCĐ còn phải thắng Myanmar để có vé dự VCK futsal châu Á 2022. Ảnh: Tiểu Dũng
Đội tuyển futsal Việt Nam (đỏ) ngoài mục tiêu HCĐ còn phải thắng Myanmar để có vé dự VCK futsal châu Á 2022. Ảnh: Tiểu Dũng

So với chủ nhà vốn đã thống trị sân chơi khu vực từ đầu những năm 2000, các học trò của HLV Phạm Minh Giang hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu chỉ phải gặp Indonesia ở bán kết. Đội tuyển Việt Nam cũng đã chơi một trận đấu rất hay chiều tối 8/4 trước chủ nhà Thái Lan nhưng cách biệt về đẳng cấp so với các học trò HLV Carlos Cesar vẫn còn.

Futsal Việt Nam chưa thể làm nên lịch sử trước người Thái, nhưng có tiếc nuối cũng không ý nghĩa gì thêm vì trước mắt thầy trò HLV Phạm Minh Giang là màn đọ sức với Myanmar. Do LĐBĐ châu Á (AFC) đã ra điều lệ chỉ có 3 đội mạnh nhất giải vô địch futsal Đông Nam Á mới đủ điều kiện dự giải futsal châu Á ở Kuwait năm nay nên thầy trò HLV Phạm Minh Giang vẫn phải tập trung hoàn toàn cho trận gặp Myanmar.

“Những chiến binh sao vàng” hướng tới một trận thắng để lấy vé còn lại của Đông Nam Á đến dự giải đấu quen thuộc. Đội tuyển Việt Nam cần chứng tỏ sự tiến bộ của Myanmar là chưa đủ để vượt mặt mình và xa hơn là lấy lại sự tự tin vào bản thân cũng như niềm tin cho những người đặt hy vọng vào mình.

Vấn đề ghi bàn có thể sẽ không là điều nhức nhối cho Minh Trí và các đồng đội so với ngày khởi động bảng B. Đội tuyển Việt Nam đã chơi thanh thoát hơn khi phối hợp và phong độ của nhiều cầu thủ đã cải thiện tích cực trông thấy.

Myanmar không hề khó chơi như đội tuyển Thái Lan và cách họ gục ngã trước Indonesia ở bán kết cho thấy đội tuyển này vẫn có lối chơi rất đơn điệu. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ nắm thế chủ động, nhưng khâu dứt điểm cần nắn nót hơn. HLV Phạm Minh Giang đã căn dặn rất kỹ điều này trước cuộc đọ sức tới.

Ông Giang cho biết: “Những đối thủ gặp Thái Lan thường ít cơ hội dứt điểm, đội tuyển futsal Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Myanmar là đội bóng tiến bộ rất nhiều.

Nhưng tôi tin toàn đội tuyển futsal Việt Nam sẽ cải thiện những gì chưa làm được trong trận gặp Thái Lan để bước vào trận gặp Myanmar. Toàn đội sẽ dồn sức để đạt được kết quả tốt hơn và giành một trong 3 suất tham dự Vòng chung kết giải futsal châu Á”.

Điểm cần chú ý khác của các học trò HLV Phạm Minh Giang là vấn đề mất bóng trên phần sân nhà. Họ cần tập trung để hạn chế tối đa sai lầm để khiến Văn Ý phải vất vả. Đội tuyển futsal Việt Nam chơi tấn công không phải là thế mạnh và Myanmar cũng rất hiểu họ.

Đây là cơ sở để khiến trận tranh hạng 3 có thể rất căng thẳng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Myanmar rất nhiều. Chỉ cần tự tin và nắn nót trong các pha dứt điểm, vé cuối cùng vào VCK futsal châu Á 2022 sẽ nằm trong tay thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm