Tranh cãi trọng tài ở giải U19 quốc gia

03/04/2021 20:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận 2 bảng B VCK giải đấu đang diễn ở Bình Dương chiều 3/4 đã chứng kiến sự vươn lên của U19 Hà Nội nhưng điểm nhấn phải là việc Ban huấn luyện Quảng Nam phản ứng quyết liệt với trọng tài.

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021. Lịch thi đấu vòng bảng U19 quốc gia mới nhất. Trực tiếp bóng đá U19 quốc gia 2021 trên VFF Channel. Trực tiếp U19 Nutifood vs U129 Khánh Hòa, U19 Đồng Tháp vs U19 Bình Định.

Trận đấu của Quảng Nam và Sài Gòn FC đã diễn ra rất căng thẳng. Do đã thua ở trận ra quân, còn Sài Gòn FC có một trận hoà nên tâm lý đội bóng trẻ miền Trung rất căng thẳng, họ quyết thắng để tạo lợi thế đua tranh.

Trọng tài Nguyễn Minh Tuấn rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Sài Gòn FC trận này. Ảnh: Khả Hoà
Trọng tài Nguyễn Minh Tuấn rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Sài Gòn FC trận này. Ảnh: Khả Hoà

Dù có một thế trận tốt nhưng đội bóng xứ Quảng đã không thể tận dụng thành công những cơ hội tạo ra. Phải đến cuối hiệp 1, đội trưởng Huỳnh Lê Lộc tung đường chuyền dọn cỗ cho Hữu Hưng đối mặt với thủ môn Chí Cường và mở tỷ số cho Quảng Nam.

Đầu hiệp 2, sai lầm của hàng thủ Quảng Nam đã khiến họ trả giá đắt khi nhận liền 2 bàn thua trong 4 phút. Lê Hoàng Trường thực hiện thành công quả 11m phút 53 và Minh Thảo ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho Sài Gòn FC phút 57.

Hà Nội FC lấy lại hình ảnh ứng viên vô địch giải khi dẫn đầu bảng B sau 2 lượt. Ảnh: VPF
Hà Nội FC lấy lại hình ảnh ứng viên vô địch giải khi dẫn đầu bảng B sau 2 lượt. Ảnh: Khả Hoà

Sau 2 bàn thua nhanh, Hữu Hưng đã có bàn gỡ phút 71 cho Quảng Nam. Điều đáng nói nhất trận này là ở pha bóng cuối trận, Quảng Nam đã có cơ hội giành chiến thắng khi cầu thủ của họ cho rằng bóng đã qua vạch vôi sau tình huống dứt điểm.

Trọng tài Nguyễn Minh Tuấn đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng bóng chưa qua vạch vôi trong sự phản ứng quyết liệt của Ban huấn luyện Quảng Nam.

Trận hoà này khiến Quảng Nam cũng chỉ có 1 điểm sau 2 trận và họ phải thắng ở lượt trận thứ 3 trước An Giang để mong có vé vào vòng sau. Trong trận đấu còn lại của bảng B trong ngày, Hà Nội FC đã lấy lại tinh thần sau trận hoà như thua trước Sài Gòn FC ngày ra quân.

Đội bóng trẻ tới từ Thủ đô bất lợi hơn đối thủ An Giang do các cầu thủ miền Tây đã có 3 điểm trước Quảng Nam ngày ra quân. Hà Nội FC chơi mạnh mẽ nhưng phải đến phút 37, Anh Tú mới có bàn thắng từ có sút quyết đoán ngoài vòng cấm để mở tỷ số cho đội nhà.

Trước khi hiệp 1 khép lại, An Giang có pha phản công nhanh và suýt chút nữa Vĩ Hào đã có thể gỡ hòa. May cho Hà Nội FC là thủ môn của họ đã tỉnh táo cản phá.

Đầu hiệp 2, Trung Thành đi bóng lắt léo khiến cho hậu vệ An Giang phạm lỗi trong vòng cấm. Đức Anh đã không mắc bất cứ sai lầm nào để nhân đôi cách biệt. 10 phút trước khi hết giờ, lại là Anh Tú đi bóng khéo léo để qua hậu vệ An Giang trước khi căng vào trong, bóng bất ngờ đổi hướng khi đập chân hậu vệ đối thủ bay vào lưới.

Hà Nội FC chỉ cho đối thủ gỡ 1 bàn ở phút cuối trận để chung cuộc giành chiến thắng 3-1. Tỷ số này cũng giúp đội bóng trẻ Thủ đô có 4 điểm và dẫn đầu bảng B. Hà Nội FC sẽ vào vòng sau nếu hoà Quảng Nam trận cuối.

Vào ngày 4/4, VCK U19 QG 2021 sẽ diễn ra 2 trận đấu tiếp theo của lượt trận thứ 2 bảng C. Lúc 15h30 là trận Khánh Hoà gặp Đồng Tháp và lúc 18h00 là trận Học viện Nutifood JMG gặp Bình Định.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm