TP.HCM mừng công SEA Games 32, Huỳnh Như nhận phần thưởng đặc biệt

31/05/2023 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tối 30/5, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ gặp mặt mừng công huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Tiền đạo Huỳnh Như dù không nằm trong danh sách khen thưởng nhưng vẫn nhận được sự khích lệ từ TP.HCM.

TP.HCM mừng công SEA Games 32, Huỳnh Như nhận phần thưởng đặc biệt

Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, Đoàn thể thao Việt Nam giành 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ. Trong đó, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh đã đóng góp 119 vận động viên ở 27 môn, giành được 31 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ, vượt chủ tiêu so với mục tiêu 18-20 HCV đề ra ban đầu.

Tại lễ vinh danh, UBND TP Hồ Chí Minh đã treo thưởng cho 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Nguyễn Văn Khánh Phong và Nguyễn Thị Kim Thanh (bóng đá nữ) được vinh danh trở thành vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 32 do các chuyên gia của thể thao địa phương bình chọn.

Theo chính sách hiện hành, ngành thể thao TP Hồ Chí Minh chi thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 32 như sau: 58 triệu đồng cho VĐV nữ, 52 triệu đồng cho VĐV nam giành HCV; 32 triệu đồng cho VĐV nữ, 29 triệu đồng cho VĐV nam giành HCB; 25,5 triệu đồng cho VĐV nữ, 23 triệu đồng cho VĐV nam giành HCĐ. Bên cạnh đó, TP. HCM còn thưởng thêm cho các VĐV dựa trên nguồn lực xã hội hóa. Số tiền trên chưa bao gồm tiền thưởng theo chế độ quốc gia.

TP.HCM cũng dành những phần thưởng cho các trường hợp đặc biệt. Tiêu biểu trong đó là trường hợp của tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như.

TP.HCM mừng công SEA Games 32, Huỳnh Như nhận phần thưởng đặc biệt - Ảnh 2.

Huỳnh Như nhận phần thưởng 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết, nếu nằm trong danh sách khen thưởng, Huỳnh Như có thể nhận được số tiền 350 triệu đồng. Tuy nhiên, do từ tháng 8/2022, Huỳnh Như đã chuyển sang thi đấu cho Lank FC ở Bồ Đào Nha nên cô sẽ không được hưởng những chính sách khuyến khích hay ưu đãi nào của TP.HCM sau SEA Games 32. Tuy nhiên, với những đóng góp của Huỳnh Như cho thể thao TP.HCM cũng như để khích lệ tinh thần, Sở VH-TT TP.HCM đã đề xuất và được UBND TP.HCM chấp thuận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ, thưởng cho Huỳnh Như 200 triệu đồng.

Trước khi chuyển sang thi đấu cho Lank FC, Huỳnh Như thi đấu trong màu áo CLB nữ TP.HCM 1, vô địch quốc gia vào các năm 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. Bên cạnh đó, cô cùng các đồng đội đoạt cúp quốc gia vào các năm 2020, 2021 và 2022.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm