Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất SEA Games 32

18/05/2023 14:03 GMT+7 | SEA Games 32

Không chỉ sở hữu tài năng thể thao, một số vận động viên tại SEA Games 32 còn có ngoại hình ưa nhìn, thậm chí có người còn là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Dưới đây là Top 5 người đẹp ấn tượng nhất SEA Games 32.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất SEA Games 32

Michele Gumabao (Philippines)

Danh sách triệu tập của đội tuyển bóng chuyền Philippines tham dự SEA Games 32 có sự xuất hiện của nữ VĐV xinh đẹp Michele Gumabao. Michele sinh năm 1992, có bố là vận động viên bóng rổ, diễn viên Dennis Roldan. Michele mang trong mình dòng máu Phiippines, Trung Quốc, Tây Ban Nha, sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ.

Năm 2018, Michele từng chiến thắng cuộc thi Binibining Pilipinas và lọt vào Top 15 của Hoa hậu Hoàn cầu (Mis Globe 2018). Năm 2020, cô giành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Philippines.

Dù có nhiều cơ hội trở thành ngôi sao của làng giải trí, Michele vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền. Cô đang chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền Creamline Cool Smashers tại giải vô địch quốc gia Philippines. Trong sự nghiệp, Michele từng 5 lần được trao danh hiệu "VĐV đối chuyền hay nhất".

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 2.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 3.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 4.

Michele giành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Philippines 2020.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 5.

Michele trong màu áo ĐT bóng chuyền nữ Philippines.

Sorn Seavmey (Campuchia)

Trong lễ khai mạc SEA Games 32, nhiều người rất ấn tượng với phần trình diễn bay lên đốt đuốc của một nữ vận động viên nước chủ nhà Campuchia. Đó là nữ võ sĩ taekwondo Sorn Seavmey.

Sorn Seavmey là cái tên nổi bật trong làng thể thao Campuchia. Cô từng giành HCV SEA Games 2013, 2017 và HCV Asian Games 2014 ở hạng cân dưới 73 kg. Võ sĩ này cũng nhiều lần vinh dự cầm cờ Campuchia tại các sự kiện thể thao lớn như Olympic 2016 hay Asiad 2018. Tại SEA Games 32, Sorn Seavmey giành HCV hạng cân 73kg. Đây là HCV 4 lần liên tiếp của cô tại SEA Games.

Là một võ sĩ nhưng Sorn Seavmey sở hữu chiều cao 1,83m cùng thân hình chuẩn và gương mặt vô cùng khả ái. Điều này giúp cô đắt show quảng cáo cho các nhãn hàng. Trang cá nhân Facebook của nữ võ sĩ taekwondo 27 tuổi hiện có hơn 2 triệu người theo dõi, không kém bất kỳ ngôi sao giải trí nào. Hiện tại, Sorn Seavmey đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 6.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 7.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 8.

Sruong Pheavy (Campuchia)

Sruong Pheavy sinh năm 1990 tại Campuchia nhưng sang Hàn Quốc lấy chồng vào năm 19 tuổi. Phát hiện thấy vợ có tài năng thiên bẩm trong một lần cùng nhau chơi billiards, chồng Sruong Pheavy đã động viên cô tập luyện để thi đấu môn thể thao này. Sau mấy năm tập luyện khổ cực, Sruong Pheavy thi đấu billiards chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm này, nữ cơ thủ đã chinh phục được 20 danh hiệu lớn nhỏ. Đồng thời, Sruong Pheavy còn xếp thứ 2 thế giới nội dung carom 3 băng. Tài năng, xinh đẹp, Sruong Pheavy được ví là "Nữ hoàng billiards".

Tại SEA Games 32, Sruong Pheavy trở về quê nhà khoác áo đội tuyển billiards Campuchia, giúp đoàn thể thao nước nhà giành HCV.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 9.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 10.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 11.

Hoàng Thị Kiều Trinh (Việt Nam)

Hoàng Thị Kiều Trinh, một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và trở thành một trong những VĐV đáng quan tâm tại SEA Games 32 tại Campuchia.

Sinh năm 2001, Kiều Trinh được tuyển chọn tập luyện tại đội năng khiếu của Bộ Tư lệnh Thông tin vào năm 2016. Năm 2018, cô được đôn lên đội hai, tham dự các giải đấu ở cấp độ trẻ của Bộ tư lệnh Thông tin. Với sự cố gắng và tài năng, Kiều Trinh đã nhanh chóng chiếm được chỗ đứng vững chắc trong màu áo đội trẻ CLB và giành suất lên đội U19 nữ Việt Nam tham dự Giải vô địch U19 châu Á. Năm 2019, cô đã giành danh hiệu VĐV trẻ triển vọng tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cup LienVietPostBank. Kiều Trinh hiện đang thi đấu ở vị trí đối chuyền cho BTL Thông tin - FLC và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngoài tài năng và thành tích đáng nể, Kiều Trinh còn được yêu mến vì ngoại hình xinh đẹp. Với chiều cao 1m75, cô luôn nổi bật trên sàn đấu nhờ khả năng chơi bóng giỏi và gương mặt khả ái, làn da trắng và vóc dáng cân đối.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 12.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 13.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 14.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 15.

Teia Isabella Salvino (Philippines)

Tại SEA Games 32, ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, vận động viên người Philippines Teia Isabella Salvino đã giành HCV với thời gian 1 phút 01 giây 64. Thành tích này giúp Teia Isabella phá kỉ lục ở nội dung 100m ngửa nữ mà Ánh Viên thiết lập cách đây 6 năm. Đây là lần đầu tiên Teia Isabella Salvino giành HCV tại SEA Games. Đồng thời, nữ kình ngư 17 tuổi cũng xô đổ kỉ lục quốc gia Philippines với cột mốc cũ là 1 phút 02 giây 70 của vận động viên Chloe Isleta.

Teia Isabella Salvino mang hai dòng máu Philippines và Mỹ. Cô hiện là thành viên của đội tuyển bơi Đại học Alabama, Mỹ. Ngoài tài năng bơi lội, "bông hồng lai" còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và gu thời trang sành điệu.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 16.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 17.

Top 5 người đẹp tài năng, nóng bỏng bậc nhất  SEA Games 32 - Ảnh 18.

cẩm oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm