Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ ý định tái tranh cử năm 2024

19/09/2022 13:55 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm 2024.  

Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công nhà văn Salman Rushdie

Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công nhà văn Salman Rushdie

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án "cuộc tấn công xấu xa" nhằm vào ông Salman Rushdie trong bối cảnh nhà văn gốc Ấn Độ vẫn phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị đâm bằng dao trước đó một ngày.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với chương trình "60 Minutes" của đài CBS, Tổng thống Biden cho biết ông có "ý định" sẽ tranh cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, ông Biden nói thêm rằng hiện vẫn "quá sớm" để quyết định chắc chắn ông có tái tranh cử hay không.   

Ông Biden cũng tuyên bố dịch COVID-19 ở Mỹ "đã kết thúc", mặc dù "vẫn còn nhiều việc phải làm" để đối phó với căn bệnh này. Ông đồng thời bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ, lưu ý thị trường việc làm đang tăng trưởng tốt và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ,  khẳng định chính quyền của ông sẽ khống chế được lạm phát.   

Tổng thống Mỹ. Joe Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Biden. Covid-19
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 13/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Về cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới, Tổng thống Biden vẫn tỏ ra lạc quan dù các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội.    

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Giới quan sát nhận định để bảo toàn thế kiểm soát lưỡng viện như hiện tại, đảng Dân chủ và Tổng thống Biden sẽ phải xử lý tốt rất nhiều thách thức đối nội và đối ngoại như kinh tế, bạo lực súng đạn, xung đột Nga-Ukraine....

Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm