Tình thế đảo ngược: Man City thành 'con tàu đắm', MU đổi đời mơ thống trị Ngoại hạng Anh

09/02/2023 06:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tình cảnh của hai đội bóng thành Manchester đã trở nên trái ngược chỉ trong một thời gian ngắn. Man City đang đối mặt với cảnh suy tàn còn MU sắp có tương lai vô cùng tươi sáng khi có chủ sở hữu mới.

Tình thế đảo ngược của MU và Man City

Man City đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất dưới triều đại HLV Pep Guardiola. Sau khi để Arsenal vượt mặt và bỏ xa 8 điểm trên BXH, đội bóng chủ sân Etihad đã để hậu vệ cánh xuất sắc của họ là Joao Cancelo cập bến Bayern Munich theo dạng cho mượn trong sự ngỡ ngàng của các CĐV.

Mới đây nhất, Man City bị cáo buộc mắc hơn 100 sai phạm liên quan tới các quy định tài chính trong 9 mùa giải từ 2009-2010 tới 2017-2018. Tương lai u ám đang chờ đợi đội bóng của HLV Pep Guardiola. Họ có thể nhận án phạt là tước danh hiệu, trừ điểm, phạt tiền hoặc thậm chí là bị trục xuất khỏi giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Một kịch bản tồi tệ khác với đội bóng chủ sân Etihad là họ có thể xuống chơi ở giải hạng… 5.

Tình thế đảo ngược: Man City thành 'con tàu đắm', MU đổi đời mơ thống trị Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Man City có thể trở thành "con tàu đắm"

Tờ Telegraph cho biết CLB, EFL không có nghĩa vụ chấp nhận Man City trong trường hợp CLB này bị khai trừ khỏi Premier League. Do EFL đang quản lý 3 giải đấu là Championship, League One và League Two nên nếu không được cơ quan này chấp nhận, Man City sẽ phải xuống đá ở National League (giải hạng 5).

Chưa hết, nếu Man City nhận án phạt nặng, HLV Pep Guardiola và các ngôi sao của đội bóng này có thể ra đi. Đội bóng chủ sân Etihad có thể trở thành "con tàu đắm" giống như Juventus sau vụ bê bối Calciopoli (2006). Khi đó. "Bà đầm già" bị loại ra khỏi Serie A và phải xuống chơi ở một hạng đấu thấp hơn Serie B, đồng thời bị trừ 6 điểm. Kéo theo đó là một loạt ngôi sao tháo chạy khỏi CLB này. 

Trong khi đó ở nửa kia thành Manchester, các CĐV MU đang liên tiếp đón nhận những tin vui. Đội bóng của HLV Erik ten Hag khởi đầu không tốt ở mùa giải này nhưng hiện tại họ đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH và chỉ kém Man City 2 điểm. Đây là mùa giải có nhiều biến cố với MU, đặc biệt là họ vướng vào scandal với ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Nhưng sau tất cả, MU đã tìm ra công thức chiến thắng với HLV Ten Hag và nhờ vậy, họ có sự bứt phá mạnh mẽ trên BXH. Những cầu thủ như Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro, Martinez, Varane, De Gea đã giúp "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc và tràn đầy cơ hội giành vé dự Cúp C1 mùa sau. Thậm chí MU còn có thể cạnh tranh chức vô địch với Arsenal do hai đội cách nhau 7 điểm và mùa giải còn nhiều trận đấu.

Tình thế đảo ngược: Man City thành 'con tàu đắm', MU đổi đời mơ thống trị Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

MU sẽ đổi đời với chủ sở hữu mới

Mới đây nhất, các CĐV của MU nhận tin tức tốt lành khi một nhóm gồm các nhà đầu tư đến từ Qatar muốn mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay gia đình Glazer. Các chủ sở hữu người Mỹ đã rao bán CLB từ tháng 11 năm ngoái. Giờ đây, họ sắp đạt được mục tiêu của mình khi mà các nhà đầu tư của Qatar được cho là sẵn sàng bỏ ra số tiền cực lớn để mua lại CLB. Cụ thể, họ sẵn sàng bỏ ra 6 tỷ bảng để mua MU và đầu tư 2 tỷ bảng để tái thiết SVĐ Old Trafford.

Chưa dừng lại ở đó, các nhà đầu tư Qatar này có thể cấp ngân quỹ "khủng" cho HLV Erik ten Hag để mua sắm, theo tờ Daily Express (Anh). Mặc dù MU là CLB giàu có nhưng đội bóng này đã bị nhà Glazer "hút máu" rất nhiều trong những năm qua. Rất có thể một siêu dự án vực dậy MU sẽ được các nhà đầu tư từ Qatar thực hiện nếu họ hoàn tất việc mua lại CLB.

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã đi xuống kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, tuy nhiên hiện tại, nhiều CĐV của họ đã mơ về một tương lai tươi sáng với việc đội bóng con cưng trở lại thống trị Ngoại hạng Anh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm