Tình Bolero trở lại ‘lợi hại hơn’ với các nghệ sĩ nổi tiếng

29/08/2017 19:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017 vừa khởi động cuộc thi tính điểm vào tối 28/8 với chủ đề Tình chàng - tình nàng. Đây là đêm thi tính điểm đầu tiên của 8 thí sinh là những nghệ sĩ nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực.

Nữ giám khảo Phương Dung và ca sĩ Hà Phương đã không ngớt lời khen Thanh Trúc, thậm chí so sánh cô với nữ ca sĩ Jenifer Lopez. Trong khi đó, nam ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Mạnh Đình lại muốn “khăn gói về vườn” vì tiếng hát quá ngọt và mùi của Huỳnh Đông và nghệ sĩ Vũ Thanh.

Huỳnh Đông lạc quan, Vũ Thanh mạnh mẽ

Diễn viên Huỳnh Đông cho biết anh tham gia chương trình Tình Bolero là cái duyên vì chưa bao giờ nghĩ sẽ được trình diễn những bài hát Bolero. Chính vì vậy anh không cho phép mình dễ dãi mà cố gắng hết sức mình để truyền tải những bài hát Bolero quen thuộc và đã đi vào lòng khán giả. Vốn là người lạc quan, anh chọn cho mình màu xanh lạc quam, thanh tao và hạnh phúc. Anh thể hiện ca khúc Nhớ người yêu (sáng tác Hoàng Hoa - Thảo Trang) với giọng hát trầm ấm, truyền cảm và phong cách trình diễn tự tin.

Chú thích ảnh
Diễn viên Huỳnh Đông

Danh ca Phương Dung nhận xét anh có dáng vóc tốt, giọng hay, tự tin và hơi giống Quán quân Tình Bolero 2016 Quý Bình. Danh ca Mạnh Đình hóm hỉnh: “Nếu Huỳnh Đông cứ hát hay như hôm nay thì anh cũng dọn mùng, dọn chiếu để về vườn và nhường sân khấu cho Huỳnh Đông. Huỳnh Đông đẹp trai, đóng phim hay, hát hay cho nên anh cũng ghen tức tí xíu”.

Danh ca Phương Dung bật mí danh ca Mạnh Đình ghen tức là đúng vì khi mới vào nghề, 1 ca khúc Mạnh Đình phải thu 3 tháng mới xong. 2 danh ca chỉ nhắc nhở Huỳnh Đông nên chú ý trong việc ngân câu hát để bài hát mùi mẫn hơn. Ca sĩ Hà Phương khen Huỳnh Đông có chất giọng dày, khỏe và hợp với dòng nhạc Bolero.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Vũ Thanh

Nghệ sĩ đa tài Vũ Thanh đã có 38 năm theo nghệ thuật với nhiều tài năng như: ca hát, hài kịch, biên kịch, dàn dựng, đóng phim truyền hình, điện ảnh… Khi viết kịch bản, có nhiều nơi yêu cầu Vũ Thanh đưa các bài hát vào để vui tươi, nhẹ nhàng, từ đó Vũ Thanh cảm được và yêu thích dòng nhạc Bolero. Vũ Thanh chọn màu xanh lục mạnh mẽ. Anh thể hiện ca khúc Con đường xưa em đi (sáng tác Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) với phong cách hát như kể chuyện và đã chinh phục các giám khảo.

Danh ca Phương Dung nhận xét: “Vũ Thanh hát rất có hồn, truyền cảm, mặc dù hơi lớn tuổi nhưng Vũ Thanh hát như nói trong lời ca. Chắc chắn Vũ Thanh phải có nhiều mối tình và đau khổ lắm mới hát được bài này hay”.

Vũ Thanh thừa nhận mình có nhiều mối tình nhưng người “ở đời” với Vũ Thanh là nữ ca sĩ Lệ Hải đã gắn bó 40 năm nay. Ca sĩ Hà Phương khen nghệ sĩ Vũ Thanh: “Anh hát như đang nói chuyện với một chị nào, quá “mùi”. Cách diễn trên sân khấu nhập tâm và nụ cười rất có duyên”. Danh ca Mạnh Đình cũng cho biết đây cũng sẽ là người khiến anh phải cuốn chiếu về vườn vì Vũ Thanh hát rất tình, bỏ vào câu hát rất nhiều tình cảm.

Thanh Trúc nồng cháy, Quốc Bình nhiệt huyết

Diễn viên Thanh Trúc được khán giả biết đến với những vai diễn hiền lành, có nét buồn man mác và thường khổ vì tình. Nhưng khi tham gia Tình Bolero, cô thể hiện hình ảnh cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Cô chọn màu đỏ để thể hiện cá tính năng động, sôi nổi, lúc nào cũng nồng cháy, yêu cũng nồng cháy và làm cũng nồng cháy.

Thanh Trúc đã chinh phục ban giám khảo với ca khúc Vết thương cuối cùng (sáng tác Nguyễn Văn Để). Dù có quên lời nhưng với giọng hát mê hoặc và phong cách trình diễn quyến rũ, Thanh Trúc đã hút hồn ban giám khảo.

Chú thích ảnh
Diễn viên Thanh Trúc

Danh ca Phương Dung: “Đây là bài hát kinh điển, khó hát, đêm nay trong 4 “ma nữ đa tình” Thanh Trúc là số 1. Thanh Trúc có nét giống ca sĩ Jennifer Lopez, rất sexy nhưng hát tuyệt vời. Tặng em 4 chữ “thanh - sắc - tài - tướng” vì em có đủ”.

Danh ca Mạnh Đình xuýt xoa: “Sexy! Bài hát Vết thương cuối cùng là bài hát tất cả các anh chị lớn hát thành công nhiều, trong đó anh mê nhất danh ca Lệ Thu hát. Khi Thanh Trúc hát bài này anh không ngờ em là diễn viên. Em hát bài này “sexy” từ “body” đến giọng hát, khào khào và dáng đứng nghiêng nghiêng chết người”. Ca sĩ Hà Phương khẳng định Thanh Trúc là người làm cô hài lòng nhất trong đêm thi.

Chú thích ảnh
MC Quốc Bình

MC Quốc Bình cho biết anh yêu thích dòng nhạc Bolero từ nhỏ với nhiều ca khúc như Xa vắng, Chuyến xe lam chiều.... Khi lớn lên anh được tiếp xúc với nhiều dòng nhạc như nhạc truyền thống cách mạng, nhạc trẻ… May mắn công việc MC giúp anh có cơ hội được tiếp xúc nhiều, hiểu được cái hay cái đẹp của từng dòng nhạc, nên đối với anh dòng nhạc nào cũng rất hay, rất đáng được trân trọng. Đặc biệt dòng nhạc Bolero khi càng trải qua nhiều thời gian thì càng ngấm.

Chính vì vậy khi càng trải nghiệm thì anh càng thích thú khi cất lên những giai điệu Bolero. Anh chọn màu đỏ nhiệt huyết, thể hiện sự khát khao chiến thắng bản thân. Anh thể hiện ca khúc Hãy quên nhau (sáng tác Diên An) khiến ban giám khảo bất ngờ.

Danh ca Phương Dung hoảng hốt: “Không ai ngờ được em hát hay như vậy. Lại còn cầm chiếc lá diễn nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng không thuộc bài nên cầm để thuộc lời”. Danh ca Mạnh Đình cũng lo lắng MC Quốc Bình hát giọng Bắc nhiều nhưng khi anh hát khiến danh ca bất ngờ: “Khi em hát câu đầu tiên lên thì tất cả mọi người đều thích em rồi”. Ca sĩ Hà Phương khen MC Quốc Bình thông minh khi chọn bài hát.

Lý Hương nghị lực, Á hậu Hà Thu nhẹ nhàng

Diễn viên điện ảnh Lý Hương sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là NSND Lý Huỳnh, anh là diễn viên điện ảnh Lý Hùng và cô cũng tham gia nghệ thuật từ năm 12 tuổi.

Từ nhỏ, Lý Hương đã theo anh trai Lý Hùng đi khắp nơi để hát phục vụ khán giả. Đến với chương trình Tình Bolero, Lý Hương muốn tìm lại chính mình và làm mới bản thân. Cô chọn màu vàng tượng trưng cho nghị lực, dù có khó khăn đau khổ như thế nào cũng vượt qua để hướng về phía trước.

Chú thích ảnh
Diễn viên Lý Hương

Ca khúc Lý Hương chọn là Nếu anh đừng hẹn (sáng tác Lê Dinh - Dạ Cầm). Danh ca Phương Dung nhắc nhở Lý Hương nên hát rõ lời. Ca sĩ Hà Phương góp ý Lý Hương giọng tốt, khỏe nhưng hát chưa thoát ra được. Danh ca Mạnh Đình cũng đồng ý với ca sĩ Hà Phương vì Lý Hương hát chưa “mùi” và vút.

Á hậu Đại dương 2014 Hà Thu cho biết cô thừa hưởng niềm đam mê dòng nhạc Bolero từ nhỏ vì ba mẹ hay nghe ở nhà. Khi bước vào cuộc thi, Hà Thu đã trút bỏ mọi danh hiệu sắc đẹp của mình để cố gắng mang đến cho khán giả tiết mục hấp dẫn. Cô chọn cho mình màu tím vì đây là màu gắn với những cô gái Huế và Hà Thu hy vọng sẽ mang đến làn gió nhẹ nhàng, lãng mạn cho cuộc thi này. Cô thể hiện ca khúc Trả lại thời gian (sáng tác: Thanh Sơn).

Chú thích ảnh
Á hậu Hà Thu

Danh ca Phương Dung nhận xét Hà Thu hát rõ lời, truyền cảm nhưng chưa biết ngân và nên để ý hát đúng từ. Danh ca Mạnh Đình xuýt xoa: “Khi Hà Thu bước ra sân khấu khi em chưa hát, dáng của em đã làm chết một số người. Á hậu Hà Thu có giọng hát ngọt không kém các anh chị lớn, phần đầu em hát tất cả hơi nên phần sau hơi đuối”. Ca sĩ Hà Phương khen Hà Thu có chất giọng trong sáng và nên tập phần ngân. Những góp ý của Giám khảo là động lực giúp Hà Thu quyết tâm tập luyện nhiều hơn nữa cho các đêm thi sau.

Hoa hậu ảnh 2000 Yến Nhi hạnh phúc, Thanh Thức hy vọng

Cựu người mẫu, Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi chọn màu xanh dương như cuộc sống của mình, đó là màu xanh nhẹ nhàng, hạnh phúc. Cô thể hiện ca khúc Tâm sự với anh (sáng tác Hoàng Trang). Vì quá hồi hộp, Yến Nhi chưa thể hiện tốt phần thi của mình và nhận nhiều góp ý của ban giám khảo.

Chú thích ảnh
Hoa hậu ảnh Yến Nhi

Danh ca Mạnh Đình nhận xét: “Khi nghe câu cuối cùng của người mẫu Yến Nhi đã khiến anh bối rối thiệt, em có nét buồn và thả hồn vào bài hát. Em diễn xuất hay, có những câu xúc động khiến đôi mắt long lanh. Tuy nhiên giọng hát của em chưa chắc và run run nên chưa rõ lời, nhưng giọng em cũng là giọng hát khiến anh hết hồn”. Danh ca Phương Dung góp ý câu đầu tiên chưa “hớp hồn” khán giả nhưng đến điệp khúc hát tốt.

Chú thích ảnh
Người mẫu Thanh Thức

Chàng trai đến từ Trà Vinh, diễn viên - người mẫu Thanh Thức cho biết rất đam mê ca hát vì là người con miền Tây thì những câu hò điệu lý, dòng nhạc trữ tình quê hương đã ăn sâu vào máu. Anh chọn cho mình màu vàng vì gắn liền với đời nghệ sĩ hy vọng sẽ mang đến cho anh những rực rỡ và hào hoa. 

Diễn viên điển trai Thanh Thức thể hiện ca khúc Yêu một mình (sáng tác Trịnh Lâm Ngân), nói về câu chuyện của chàng trai đau khổ nhìn người mình yêu đi lấy chồng.

Tình Bolero: 4 nghệ sĩ Tấn Hoàng, Quý Bình, Minh Luân và Phi Nga cùng vào chung kết

Tình Bolero: 4 nghệ sĩ Tấn Hoàng, Quý Bình, Minh Luân và Phi Nga cùng vào chung kết

Tập thứ 10 của Tình Bolero với chủ đề Tình đời phát sóng tối qua (21h ngày 18/7) trên THVL1 là một tác phẩm nhạc kịch bolero vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, đưa khán giả trở về với những sinh hoạt văn nghệ ngày xưa...

Dù đã đi diễn nhiều năm nhưng khi đứng trên sân khấu trong vai trò ca sĩ, diễn viên Thanh Thức vẫn hồi hộp. Danh ca Phương Dung nhận xét phần thi của Thanh Thức: “Em hát rõ lời, nhưng có đoạn chữ “xót xa” em nuốt mất chữ xót”. Danh ca Mạnh Đình cho biết anh rất thích xem phim Thanh Thức đóng, nhưng về phần hát còn cứng, cố gắng sửa đổi cách phát âm vùng miền. Ca sĩ Hà Phương khuyên Thanh Thức nên hát “mùi” một chút vì những cầu đầu Thanh Thức vào rất mạnh.

Tuần sau, chương trình sẽ phát sóng tập 3 với chủ đề Tình nghĩa đôi ta vào lúc 21h ngày 4/9 trên THVL1.

Mai Huệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm