Xô xát do va chạm giao thông, một người Hàn Quốc bị đâm thủng phổi

21/04/2017 11:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mâu thuẫn sau khi va chạm tai nạn giao thông, một thanh niên ở phường 5, thành phố Cà Mau cùng đồng bọn gây ra vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 20/4 khi Lê Văn Phước (39 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau) lái xe máy về nhà sau tiệc nhậu với nhóm bạn. Khi đến vòng xoay tượng đài Cà Mau, cách quán nhậu gần 1 km, xe của Phước va chạm với ôtô do tài xế Trần Trung Hậu (29 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển chở theo 4 người nên xảy ra cãi vã.

Ngay sau đó, Phước đã quay lại chỗ nhậu, gọi thêm 5 người bạn nhậu truy lùng nhóm người trên xe ôtô để trả thù.

Phát hiện đối phương xuống xe, vào khách sạn ở phường 7, nhóm của Phước lao vào đánh nhưng bị Dương Hoàng Khương (28 tuổi, đi cùng nhóm người trên ôtô) đánh trả nên bỏ chạy.


Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Vài phút sau, nhóm của Phước quay lại với hung khí trên tay. Lúc này, nhóm người đi trên ô tô lên xe bỏ chạy, riêng ông Kim Deaho (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) không kịp lên xe nên bị Lê Vinh Sang (20 tuổi) dùng kéo đâm nhiều nhát, gục tại chỗ.

Sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Ông Kim Deaho được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng bị đâm thủng màng phổi.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nhờ quy trình báo động đỏ

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nhờ quy trình báo động đỏ

Một bệnh nhân nam bị đâm thủng tim đã được cứu sống kịp thời nhờ hệ thống báo động đỏ liên viện giữa Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.


Nhóm của Phước cũng có một người bị thương đang được điều trị.

Công an thành phố Cà Mau đã triệu tập 3 người, trong đó có Lê Văn Phước để phục vụ điều tra.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm