Vùng núi cao Bắc Bộ có băng giá và sương muối

07/12/2020 19:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Từ ngày 5/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, đề phòng thời tiết nguy hiểm tại Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 5/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, đề phòng thời tiết nguy hiểm tại Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 5-11/12, khu vực Bắc Bộ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét. Riêng các ngày 5 - 6/12, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Sương muối là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây ra thiệt hại cho mùa màng, chăn nuôi do kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ở vùng cao Bắc Bộ, hiện tượng sương muối, băng giá thường xảy ra vào các tháng mùa Đông, nhất là vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 hàng năm. Chính quyền và người dân cần đề phòng giữ ấm cho gia súc, gia cầm, có biện pháp bảo vệ cây trồng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Đối phó với rét đậm, rét hại, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa,... đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Những người theo nghề đặc thù phải làm việc ở ngoài trời khi rét đậm, rét hại cần mặc nhiều quần áo, hạn chế để da tiếp xúc với môi trường lạnh.

Thời tiết đêm 7 và ngày 8/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Minh Nguyệt  (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm