Trung Quốc lo ngại về an toàn của cao ốc xây trong 19 ngày

18/03/2015 14:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc một tòa nhà cao 57 tầng, "mọc" lên trong thời gian rất ngắn tại Trung Quốc, đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến an toàn xây dựng.

Báo chí Trung Quốc kinh ngạc trước tin công ty xây dựng Broad Group ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, chỉ mất 19 ngày để hoàn tất việc xây dựng tòa nhà trên, tọa lạc tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. 

Với diện tích sàn xây dựng rộng 180.000 m2, tòa nhà có thể chứa tới 800 hộ gia đình. Tòa nhà này còn có các nhà trẻ, trung tâm rèn luyện thể lực và các cơ sở vật chất khác để phục vụ những người sống bên trong. 


Tòa nhà khi đang được xây với tốc độ chóng mặt

Tập đoàn Broad giải thích rằng họ làm được điều kỳ diệu này nhờ sử dụng công nghệ đúc sẵn, trong đó 95% cấu kiện giúp tạo nên tòa nhà đã được sản xuất trước ở một nhà máy địa phương. Tiếp đó các cấu kiện này được đưa tới chân công trình và lắp ráp vào tòa nhà. 


Toàn bộ công trình đã hoàn tất chỉ sau có 19 ngày

Nhưng trong khi hoạt động xây dựng nhanh chóng kể trên được Board quảng bá là thân thiện với môi trường, không ít cư dân mạng ở Trung Quốc đã quan ngại về sự an toàn của nó. 

"Toà nhà này chỉ để 'làm cảnh' thôi đúng không?" - một cư dân mạng với nick SzhizuijinmiS bày tỏ sự lo ngại trên mạng xã hội Sina Weibo. Người khác lại bênh vực hoạt động xây dựng. "Tòa nhà hầu như được xây dựng trên các khung thép nên rất dễ hiểu khi nó hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Dù chỉ mất 19 ngày để lắp ráp, trước đó người ta đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị các cấu kiện cơ bản" - cư dân mạng với nick @WangguaninJapan viết.

Giáo sư Zhang Jun từ Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc khẳng định trên Đài phát thanh Trung Quốc rằng những tòa nhà sử dụng công nghệ đúc sẵn rất an toàn. Tuy nhiên chúng sẽ gặp phải nhiều vấn đề sau thời gian sử dụng lâu dài như khả năng cách nhiệt và chống thấm nước.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm