Trung Quốc ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19

04/07/2022 10:26 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 4/7, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo tỉnh An Huy, miền Đông nước này, ghi nhận 287 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 3/7, gồm 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 258 ca bệnh không triệu chứng. Theo NHC, tất cả các ca bệnh trên được phát hiện tại Tứ Huyện thuộc thành phố Tô Châu.

Trung Quốc mở chiến dịch xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh

Trung Quốc mở chiến dịch xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh

Ngày 7/5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành đợt xét nghiệm mới COVID-19 với quy mô lớn và ngừng hoạt động thêm nhiều tuyến xe buýt cùng tàu điện ngầm.

Trên toàn Trung Quốc đại lục, tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng là 41 ca. Ngoài ra, với thêm 50 bệnh nhân bình phục và xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh lên tới 220.165 ca.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được triển khai hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Macao, Trung Quốc, ngày 3/7/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Kể từ ngày 26/6 - 3/7, có tổng cộng 858 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong làn sóng bùng phát dịch mới nhất tại tỉnh An Huy, trong đó có 724 ca không triệu chứng.

Cùng ngày, Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) bắt đầu triển khai một đợt mới xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 600.000 cư dân trên toàn thành phố trong bối cảnh chính quyền đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm ngăn chặn số ca mắc mới gia tăng trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất tại đây. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tai Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Việc xét nghiệm cho tất cả cư dân Macau sẽ được thực hiện 3 lần trong tuần này. Người dân cũng được yêu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 giữa các lần xét nghiệm.     

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đặc khu Macau ghi nhận 90 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 3/7, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 784 ca kể từ giữa tháng 6 vừa qua. Hiện có hơn 11.000 trong diện phải cách ly. 

Mặc dù chưa áp dụng biện pháp phong tỏa trên quy mô toàn thành phố như từng ghi nhận tại một số địa phương khác ở Trung Quốc đại lục, nhưng phần lớn đặc khu này đã phải đóng cửa. Tất cả các dịch vụ không thiết yếu đều phải tạm ngừng hoạt động.

Các quán ăn chỉ được bán hàng mang về. Các casino vẫn được phép hoạt động nhưng hầu hết các nhân viên đều nhận được yêu cầu ở nhà, phù hợp với những khuyến nghị đối với các cư dân trong thành phố. Chính quyền đặc khu cho biết Macau sẽ không đóng cửa các casino nhằm đảm bảo việc làm cho người dân.      

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm