Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm gần 3.217.690 ca mắc Covid-19 và 9.402 ca tử vong

26/01/2022 09:44 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 26/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 358.940.484 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.633.158 ca tử vong. Số ca hồi phục là 284.453.637 ca.

Vaccine ngừa COVID-19 tiếp theo có thể được bào chế từ thực vật

Vaccine ngừa COVID-19 tiếp theo có thể được bào chế từ thực vật

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy khoảng cách lớn về các năng lực sản xuất vaccine hiện nay trên thế giới. Việc sản xuất các loại vaccine thông thường tốn kém và phức tạp.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 73.389.334 ca mắc và 894.655 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 40.082.742 ca mắc và 491.154 ca tử vong; Brazil với 24.334.072 ca mắc và 623.901 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 3.217.683 ca mắc COVID-19 và 9.402 ca tử vong.

Tại châu Âu, số ca mắc mới COVID-19 ở Pháp ghi nhận mức cao kỷ lục mới với 501.635 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên, số ca mắc mới trong ngày tại nước này vượt ngưỡng 500.000 ca.

Hiện Pháp là quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 theo ngày cao nhất trong số các quốc gia châu Âu chủ chốt, với mức trung bình là hơn 360.000 ca/ngày trong tuần qua. Hơn 30.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn nước Pháp, mức cao nhất kể từ tháng 11/2020.

Dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh, Dịch Covid -19 sáng ngày 26/1
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bologna, Italy, ngày 25/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực hiện là hơn 3.700 người, giảm so với những giai đoạn lây nhiễm cao trào trước. Trong 24 giờ qua, Pháp cũng ghi nhận thêm 364 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 129.489 ca. 

Tại châu Phi, Guinea Xích đạo đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ các chuyến bay quốc tế, được công bố hồi tháng 12/2021 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, cho phép mỗi hãng hàng không được thực hiện hai chuyến bay mỗi tuần.

Theo sắc lệnh này, hãng hàng không quốc gia Guinea Xích đạo được phép khai thác 3 chuyến bay hằng ngày mỗi tuần, với điều kiện hành khách phải  xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính và giấy chứng nhận tiêm chủng phòng COVID-19.

Đối với du khách nước ngoài, thời gian cách ly  được giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày và chi phí khách sạn vẫn do du khách thanh toán. Sắc lệnh cũng đồng thời chỉ rõ các công chức không tiêm chủng phòng dịch trước ngày 15/3 "sẽ bị xử phạt nặng", song không nêu rõ mức xử phạt chi tiết.

Dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh, Dịch Covid -19 sáng ngày 26/1
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 25/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận tổng cộng 15.732 mắc COVID-19 và 181 ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát. Cho đến nay, chỉ có khoảng 40% dân số Guinea Xích đạo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Tại châu Á, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 13.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng và trở thành biến thể chính gây bệnh ở nước này. Như vậy, đây là lần đầu tiên số ca mắc trong ngày ở Hàn Quốc vượt ngưỡng 13.000 kể từ dịch bệnh bùng phát ở nước này.   

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng vọt trong tuần qua, từ mức 3.857 ca ngày 17/1 lên 7.513 ca ngày 24/1 và đến ngày 26/1 là hơn 13.000 ca. Số bệnh nhân COVID-19 trở nặng đang điều trị là 392 người, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 6.588 người. Các quan chức y tế Hàn Quốc cảnh báo với tốc độ lây nhiễm hiện tại, số ca mắc mới có thể tăng theo cấp số nhân và có thể lên tới 30.000 ca/ngày, thậm chí 100.000 ca/ngày trong những ngày tới.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm