TP.HCM giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

17/04/2021 15:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.   

Hà Nội: Sáu người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội: Sáu người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 12/4, nguồn tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã bàn giao 72 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 188 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người, trong đó có 16 người tự ứng cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhận được 2 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.   

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần 3. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 21/3 đến 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 219 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là 39/50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%.   

Hội nghị Hiệp thương lần 3 nhất trí với đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố không giới thiệu 11 ứng viên đại biểu Quốc hội đạt tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.   

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến cho rằng, để đảm bảo đúng tính đại diện, tiêu biểu cao, nhận được uy tín cao của nhân dân đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, cần xem xét đến các trường hợp ứng viên đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú không thực sự cao (tuy đạt trên 50% theo quy định).   

Theo bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân, thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân vì vậy cần đảm bảo giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải là người thực sự tiêu biểu, thực sự uy tín với nhân dân.    

Chú thích ảnh
Đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần 3 biểu quyết 100% nhất trí về việc sử dụng hình thức bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Có chung quan điểm với nhiều đại biểu, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua trực tiếp tham gia một số hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho thấy, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, thể hiện tính dân chủ, công khai, đảm bảo quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Vì thế, cần xét lại trường hợp ứng cử viên tuy đạt trên 50% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nhưng không thực sự có uy tín cao, sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa là người tiêu biểu, đại diện cho cử tri nơi cư trú.    

Qua thảo luận các đại biểu nhất trí biểu quyết tán thành việc bỏ phiếu kín lựa chọn danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, trong danh sách 39 ứng cử viên đã đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú trên 50%.    

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 100% đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đồng thuận không giới thiệu một ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thấp nhất (53%) và chỉ giới thiệu danh sách 38 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.   

Tại phiên hiệp thương giới thiệu danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua danh sách 159 người được giới thiệu tham gia ứng cử viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.   

Theo văn bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh thì số đại biểu Quốc hội khóa XV do Thành phố giới thiệu là 17 người; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 13 người.        

Theo quy định, danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 28/4/2021.

Xuân Khu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm