TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng ven biển, hải đảo.

22/11/2016 22:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/11, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình triển khai đề án; lựa chọn các hình thức, biện pháp hiệu quả thúc đẩy hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng ven biển, hải đảo.

 

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016 của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, triển khai nhanh và nghiêm túc đề án tại các địa phương trong tuyến biển thành phố, đưa đề án vào thực tế cuộc sống của cán bộ, người dân vùng biên giới biển.

 

Theo Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, việc triển khai đề án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của đơn vị, cơ quan chức năng, tạo sự đồng thuận cao giữa các lực lượng chức năng và người dân trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở, tham gia ổn định, phát triển vùng biên giới biển của thành phố.

Đại diện các giới chức, đồng bào TP Hồ Chí Minh tặng quà, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư. Ảnh: QĐND

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương của thành phố cần phát huy kết quả thực hiện đề án, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật và tình hình biển đảo đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013-2016, thành phố đã tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ, chiến sỹ về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền; cấp phát hàng nghìn cuốn tài liệu, tờ gấp, đĩa DVD, tài liệu về chủ quyền biển quốc gia, giáo dục ý thức pháp luật cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, nhân dân tại vùng biên giới biển đảo của thành phố.

Bộ đội Biên phòng thành phố với tư cách là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp cùng một số cơ quan hữu quan thành lập các câu lạc bộ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; các tổ tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của hàng chục nghìn lượt người dân vùng ven biển, hải đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận của đại diện các đơn vị thuộc lực lượng bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương vùng ven biển, hải đảo; nêu một số kiến nghị nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả của đề án trong thời gian tới.

TT&VH/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm