Tổng thống Obama chuẩn bị công du châu Âu

22/03/2014 11:28 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 24 đến 27/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm châu Âu trong chuyến công du đầu tiên tới "lục địa già" năm 2014 trong bối cảnh quan hệ của Mỹ và phương Tây với Nga căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine khiến hai bên tuyên bố các biện pháp trừng phạt “ăn miếng trả miếng”.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, bà Susan Rice cho biết trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày, ông Obama sẽ có các chặng dừng chân tại Bỉ, Hà Lan, Italy, Vatican và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

Chủ đề nổi bật trong chuyến thăm là thảo luận và thống nhất với các đồng minh về các biện pháp tiếp theo trong quan hệ với Nga liên quan tới tình hình Ukraine; thúc đẩy tiến trình đàm phán về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TITP); củng cố quan hệ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); thảo luận về giải pháp cuối cùng cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 13 năm qua tại Afghanistan và tăng cường quan hệ giữa Mỹ với Vatican.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice cho biết mục đích các cuộc thảo luận của ông Obama với các đồng minh là về cách thức không để cho tình hình leo thang hơn nữa và thống nhất thêm các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt đối với Nga. Ngoại trưởng John Kerry sẽ tháp tùng ông Obama trong chuyến thăm châu Âu lần này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm