Tổng thống Mỹ cam kết tấn công IS trên mọi mặt trận

05/08/2016 11:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Mỹ ngày 4/8 đã bắt giữ một người đàn ông ở tiểu bang North Carolina bị cáo buộc tuyển mộ người tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ để hỗ trợ nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay đối tượng Erick Jamal Hendricks, 35 tuổi, đã sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ "những người có tiềm năng" tiến hành các vụ tấn công khủng bố, nhưng đã "sập bẫy" một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Hendricks đã nói với một đối tượng tiềm năng về ý định thành lập một tổ chức bí mật để tiến hành các cuộc tấn công tại Mỹ. Các mục tiêu tấn công tiềm tàng bao gồm thân nhân các quân nhân Mỹ bị IS tiết lộ thông tin và một phụ nữ đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammad. Nếu bị kết tội, Hendricks có thể phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.

Tháng 4/2015, Hendricks đã sử dụng truyền thông xã hội để liên hệ với Elton Simpson trước khi tên này cùng với một đối tượng khác là Nadir Hamid Soofi tiến hành tấn công nhằm vào cuộc triển lãm tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed tại Harland , tiểu bang Texas, làm bị thương một nhân viên bảo vệ. Cảnh sát Garland đã bắn trả và tiêu diệt cả hai tên này.

* Trong khi đó, trước những mối đe dọa từ các phần tử cực đoan, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cảnh báo khả năng tổ chức khủng bố IS "truyền cảm hứng" cho những kẻ tấn công "con sói đơn độc".

Trao đổi với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Obama nhận định mặc dù IS đang mất dần khu vực kiểm soát tại Syria và Iraq, tuy nhiên, nhóm này vẫn có khả năng "truyền cảm hứng" và đẩy mạnh các cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ rõ những thất bại trên thực địa ở hai quốc gia Trung Đông trên đã gây sức ép đối với IS khiến tổ chức này thay đổi chiến thuật, trong đó có việc kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại nhiều nước như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và kể cả tại Mỹ.

Ông cảnh báo nếu IS có thể kích động nhiều người, hoặc chỉ một người tiến hành tấn công nhằm vào ga tàu điện ngầm hoặc một đoàn người, gây ra một số thương vong thay vì khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhóm cực đoan này vẫn gieo rắc nỗi khiếp sợ và lo ngại.

Trước thực trạng này, ông Obama thừa nhận khó khăn trong việc ngăn chặn những mạng lưới khủng bố quy mô nhỏ sẵn sàng tấn công người vô tội, điển hình là vụ tấn công bằng xe tải tại buổi lễ bắn pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh 14/7 tại thành phố Nice, Pháp khiến 84 người thiệt mạng và loạt vụ tấn công gần đây tại Đức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nước Mỹ sẽ tiếp tục tấn công "mạnh mẽ trên mọi mặt trận" nhằm vào IS.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm