Tổng thống Mexico đề xuất tạm dừng quan hệ với Tây Ban Nha

10/02/2022 12:01 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 9/2, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề nghị tạm dừng quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha, khi cáo buộc các công ty và một số quan chức của quốc gia châu Âu này có hành vi tham nhũng, gây tổn hại cho Mexico.   

Mexico bắt giữ nhiều nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu

Mexico bắt giữ nhiều nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng đẫm máu xảy ra tuần trước nhằm vào một trung tâm cai nghiện khiến 27 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Obrador nhấn mạnh: "Việc tạm dừng đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ tự dành thời gian để tôn trọng lẫn nhau... Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các chính phủ".   

Nhà lãnh đạo Mexico cho biết thêm rằng mặc dù mối quan hệ với Tây Ban Nha "hiện không tốt", nhưng quốc gia Bắc Mỹ này không có kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc triệu hồi Đại sứ Mexico tại Tây Ban Nha.     

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: THX/TTXVN

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares khẳng định: "Chính phủ Tây Ban Nha không thực hiện bất kỳ hành động nào" sau tuyên bố như trên của Mexico. Madrid "còn lâu nữa mới tạm dừng điều mà hai bên đang nói đến là sự gia tăng các mối quan hệ kinh doanh song phương".     

Mối quan hệ giữa Mexico và Tây Ban Nha leo thang căng thẳng kể từ khi ông Lopez Obrador nhậm chức Tổng thống vào năm 2018. Nhà lãnh đạo Mexico cáo buộc ba công ty năng lượng của Tây Ban Nha - gồm Iberdrola, Repsol và OHL - đã có hành vi tham nhũng khi thông đồng với các chính phủ tiền nhiệm để thực hiện các hợp đồng "béo bở" và "có hại" cho quốc gia Bắc Mỹ này. Tuy nhiên, Madrid đã bác bỏ và từ chối yêu cầu của Tổng thống Obrador về việc đưa ra tuyên bố xin lỗi Mexico liên quan đến các cáo buộc trên.

Việt Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm