Tin mới nhất về vụ đâm xe tải ở Đức: Thủ phạm là chiến binh IS

20/12/2016 23:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ “Die Welt” của Đức dẫn nguồn tin cảnh sát cho rằng nghi phạm thực sự gây ra vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz thuộc quận Charlottenburg, trung tâm thủ đô Berlin khiến 12 người thiệt mang hiện vẫn chưa bị bắt. Nghi phạm này có vũ khí và có khả năng gây thêm các vụ tấn công khác.

(Cập nhật sáng 21/12)

Thủ phạm là chiến binh IS

Đêm 20/12, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một chiến binh của IS đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người thiệt mạng tại một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin của Đức.

Tuyên bố đăng trên mạng của hãng trên nêu rõ "một chiến binh của IS đã thực hiện chiến dịch ở Berlin này nhằm hưởng ứng những lời kêu gọi tấn công nhằm vào công dân của các nước tham gia liên minh (chống IS)". Tuy nhiên, tuyên bố không nêu danh tính của kẻ tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere xác nhận đây là một hành động khủng bố, trong khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng vụ đâm xe tải nói trên là hành động của "những kẻ khủng bố theo đạo Hồi". Ông Trump lên án và cam kết Mỹ cùng với nhiều quốc gia yêu hòa bình và tự do khác sẽ thực hiện sứ mệnh tiêu diệt các phần tử khủng bố, mạng lưới khủng bố trên toàn thế giới.

Hiện Đức đã thả nghi phạm người Pakistan bị bắt ban đầu do không có bằng chứng có liên quan rõ ràng. Cảnh sát Đức cho biết nghi phạm thực sự vẫn chưa bị bắt, có thể có vũ khí và có khả năng gây ra các vụ tấn công khác.

Trả tự do cho nghi can người nhập cư Pakistan

Cũng vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhà chức trách Đức đã trả tự do cho nghi can người nhập cư Pakistan vốn bị cảnh sát bắt giữ trước đó do nghi ngờ gây ra vụ đâm xe tải vào đám đông ở chợ Giáng sinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Công tố Liên bang Đức quyết định thả nghi can do quá trình điều tra cho thấy không có bằng chứng rõ ràng nào về việc thanh niên nhập cư 23 tuổi này có liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải vào đám đông chợ ở Giáng sinh Breitscheidplatz (Brai-xai-plát) tại quận trung tâm Charlottenburg (Cha-lốt-ten-buốc) đêm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Trước đó, cảnh sát Berlin xác nhận nghi can thực sự gây ra vụ việc nghiêm trọng này vẫn chưa bị bắt, có thể mang theo vũ khí và có khả năng gây ra các vụ tấn công khác. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Hiện an ninh tại Berlin đang được cảnh báo ở mức cao và các chợ Giáng sinh tại Berlin đã tạm thời đóng cửa trong ngày 20/12.

Tạm thời đóng cửa các chợ Giáng sinh

Sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào khu chợ Giáng sinh tại Breitscheidplatz, các chợ Giáng sinh khác tại thủ đô của nước Đức sẽ tạm thời đóng cửa trong ngày 20/12.

Ở những hoạt động công cộng khác, an ninh đều được tăng cường.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Thomas de Maiziere, các chợ Giáng sinh năm nay sẽ vẫn mở cửa, nhưng với các biện pháp an ninh được tăng cường. Ông khẳng định những kẻ gây ra tội ác sẽ không thể cướp đi sự tự do của người dân Đức.

Thành phố Dresden, cách Berlin khoảng 200 km, đã hoàn thành việc dựng hàng rào xung quanh Striezelmarkt, một trong những khu chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức.

Tuy nhiên, việc lập các hàng rào này cũng có điểm hạn chế là ngăn cản việc lưu thông của các phương tiện hỗ trợ, cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.


Thông tin mói nhất, cảnh sát Đức thừa nhận họ đã bắt nhầm nghi phạm lái chiếc xe tải khủng bố là một người tị nạn Pakistan. Hung thủ thực sự được cho là đã tẩu thoát cùng vũ khí.

Các thám tử tiến hành thẩm vấn nghi phạm Naved B., 23 tuổi, người Pakistan cho biết, quần áo của người này không hề có vết máu, anh ta cũng không hề bị thương và luôn mực phủ nhận cáo buộc cướp chiếc xe tải và lao nó vào khu chợ làm 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong đêm 19/12.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho tờ Welt (Đức) hay: "Chúng tôi đã bắt nhầm người. Vì thế chúng ta đối mặt một tình huống mới. Nghi phạm thực sự vẫn đang tẩu thoát, có vũ khí và có thể tiếp tục gây thêm tội ác".


Nghi phạm Naved B., người Pakistan (trong ảnh, đang bị cảnh sát trùm khăn trắng tống lên xe), được cho là bị bắt nhầm

Trưởng công tố Đức Peter Frank cũng cho biết, cơ quan điều tra không thể loại bỏ khả năng có hơn 1 nghi phạm đã trốn thoát, và nói thêm rằng Naved B "có thể không phải là nghi phạm hay thuộc về một nhóm nghi phạm". Theo ông, sát thủ trong vụ khủng bố đẫm máu tại Berlin có thể đã tẩu thoát với một khẩu súng, trong khi các nhà điều tra bắt nhầm một người tị nạn đến từ Pakistan.

Tối 19/12, một chiếc xe tải đã bất ngờ lao với tốc độ cao vào khu chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, Berlin, làm 12 người chết và 48 người bị thương.


Chủ chiếc xe tải Lukasz Urban, 37 tuổi, trong một tấm ảnh trước đó. Người này được tìm thấy bị bắn chết trên xe, nhưng không rõ thời điểm tử vong

Theo tờ Daily Mail, chủ của chiếc xe là một người Ba Lan tên Lukasz Urban, đang chở thép sang Đức, nhưng đã được tìm thấy bị bắn chết trên cabin chiếc xe tải sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/12 đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về hành động của Chính phủ Đức sau vụ xe tải đâm vào đám đông ở khu chợ Giáng sinh tại Breitscheidplatz, trung tâm thủ đô Berlin, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương, trong đó 18 người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn những phát ngôn chính thức đầu tiên của bà Thủ tướng Merkel trước giới báo chí sau vụ tấn công kinh hoàng này, trong đó khẳng định rằng: "Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về hành động này một cách đầy đủ và chắc chắn", "nhưng chúng ta phải xem nó như là một vụ tấn công khủng bố". Bà Merkel đồng thời cũng thừa nhận tình hình "sẽ thực sự khó khăn" cho nước Đức nếu nghi phạm được xác nhận là một người đến xin tị nạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere tuyên bố giới chức Đức tin rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích. Ông cho biết đã xuất hiện những tuyên bố gián tiếp ám chỉ rằng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đứng sau vụ tấn công này, tuy nhiên IS vẫn chưa chính thức thừa nhận.

CẬN CẢNH hiện trường vụ tấn công bằng xe tải ở chợ Giáng sinh Berlin, Đức

CẬN CẢNH hiện trường vụ tấn công bằng xe tải ở chợ Giáng sinh Berlin, Đức

Cảnh sát Đức cho biết một chiếc xe tải đã đâm vào đám đông người đi bộ tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin (Đức) vào tối 19/12 (giờ địa phương), làm ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Hiện nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm, được cho là người đàn ông lái chiếc xe tải, ở địa điểm cách hiện trường khoảng 2 km. Truyền thông Đức cho biết đó là một người Pakistan, 23 tuổi, mới đến Đức hồi cuối năm 2015, đầu năm 2016. Tuy nhiên, người này đã phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc.

Cùng ngày, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU), ông Horst Seehofer, đã kêu gọi cần thay đổi chính sách nhập cư và an ninh sau vụ đâm xe tải nói trên, vì sự bình an của người dân. CSU là một đồng minh thân cận với đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel. Đảng này chỉ hoạt động tại bang Bayern (Bay-ơn), trong khi đảng CDU hoạt động ở 15 bang còn lại của nước Đức.

PV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm