TIN ĐỒ HỌA: 'Thần đèn' Thụy Điển di dời cả một thành phố

11/04/2015 06:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) sẽ bắt đầu tháo dỡ và di dời thành phố Kiruna ở cực bắc của Thụy Điển để thực hiện bước chuẩn bị mở rộng mỏ quặng sắt lớn nhất châu Âu.

Nằm cách vòng cung bắc cực 145 km về phía bắc, Kiruna yên ắng của Thụy Điển có những di tích lịch sử, có những ngôi nhà, cửa hiệu, quảng trường trung tâm, nhà thờ gỗ xưa cả trăm năm tuổi. Nhưng giờ đây, cuộc sống của người dân đang bị đe dọa bởi hiện tượng trượt đất, bởi trung tâm thành phố nằm ngay bên trên một mỏ quặng sắt đang được khai thác. Sau 110 năm hoạt động với hơn 1,1 tỷ tấn quặng đã được khai thác, hiện đã có rất nhiều khe nứt ngầm làm biến dạng nền đất sâu bên dưới thành phố.

Kiruna phải đứng trước một trong hai lựa chọn: Hoặc là đóng cửa mỏ quặng sắt, hoặc làm mọi cách để bảo đảm tính mạng cho người dân. Kiruna chọn cách thứ hai, vì kinh tế. Kiruna ra đi, để lại phía sau cả trăm năm lịch sử. Nhưng họ chỉ để lại lịch sử phía sau, còn những công trình kiến trúc thì họ muốn mang theo.

Và giờ đây họ chuẩn bị thực hiện việc di dời cả thành phố.


TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm