Thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng

05/07/2022 16:25 GMT+7 | Tin tức 24h

Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam với tội danh Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xử phạt hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Xử phạt hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trịnh Bá Phương (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1972).

Ngày 05/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN: 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chú thích ảnh
Bị can Nguyễn Lân Thắng

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm