Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

12/07/2022 08:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 11/7, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên tại Quốc hội nước này, vốn do phe đối lập khởi xướng.

Thủ tướng Pháp cảnh bảo nguy cơ tiếp diễn khủng bố ở châu Âu

Thủ tướng Pháp cảnh bảo nguy cơ tiếp diễn khủng bố ở châu Âu

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16/11 cho biết cơ quan chức năng nước này tin rằng bọn khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công mới tại Pháp và một số nước châu Âu khác.

Sau gần 3 giờ tranh luận, kiến nghị bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Elisabeth Borne chỉ nhận được 146 phiếu ủng hộ trong tổng số 577 nghị sĩ tại Quốc hội Pháp.

Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) đã đưa ra đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Elisabeth Borne, người đứng đầu chính phủ thiểu số của Pháp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, bà Elisabeth Borne không gặp khó khăn khi mà các đảng đối lập khác cũng thể hiện sự không ủng hộ với đề nghị trên của LFI từ trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Trong cuộc tranh luận trước khi bỏ phiếu, Thủ tướng Elisabeth Borne cáo buộc đảng LFI đang tiêu tốn thời gian của Quốc hội trước các vấn đề quan trọng. 

Bà Elisabeth Borne được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Pháp vào tháng 5 năm nay, một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, trong đó liên minh cầm quyền mất thế đa số tại Quốc hội.  

Trong cuộc bầu cử cuối tháng 6 vừa qua, liên minh “Đồng lòng” (Ensemble) của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ giành được 245/577 ghế, không đủ 289 ghế tối thiểu cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Pháp. Điều đó đồng nghĩa liên minh này không còn tiếng nói quyết định đối với các kế hoạch của chính phủ.

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm