Thời tiết đêm 18, ngày 19/11: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông rải rác

18/11/2020 19:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 18/11, Bắc Bộ đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Trung Bộ trời mưa lạnh

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Trung Bộ trời mưa lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/11, Bắc Bộ  và Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến ở mức 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Dự báo, đêm 18/11 và ngày 19/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Mưa rào và dông rải rác
Mưa rào và dông rải rác

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 3-4. Vùng Nam Biển Đông và Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm