Thế giới ghi nhận hơn 514 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 6.265.151 ca tử vong

04/05/2022 08:42 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 4/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 514.524.900 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.265.151 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 469.074.300 người, trong khi vẫn còn 40.800 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực.          

Thế giới 513.580.931 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.261.598 ca tử vong

Thế giới 513.580.931 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.261.598 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 2/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 513.580.931 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.261.598 ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh, đến nay ghi nhận 83.239.987 ca mắc và 1.021.581 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới - với  43.088.401 ca và 523.889 ca tử vong. Với 30.482.429 ca mắc và 663.765 ca tử vong, Brazil đứng thứ ba thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong.     

Tại Mỹ, theo báo cáo mới nhất của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ công bố chiều 3/5, gần 13 triệu trẻ ở nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.   

Trong 4 tuần qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 149.000 em mắc COVID-19. Từ đầu năm 2022 đến nay, nước này ghi nhận hơn 5 triệu em mắc COVID-19. Trẻ em chiếm 19% trong tổng số các ca mắc COVID-19 tại Mỹ.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một điểm tiêm chủng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Ecuador, một quốc gia ở Mỹ Latinh, đã gần như kiểm soát hoàn toàn đại dịch COVID-19 và các chỉ số hiện nay cho thấy dường như căn bệnh này đang dần trở thành một loại bệnh đặc hữu.     

Theo Bộ trưởng Y tế Ecuador Ximena Garzon, biến thể Delta đã không còn tồn tại ở Ecuador từ hồi tháng 2 và những ca mắc bệnh hiện nay là do biến thể Omicron. Mặc dù trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ, song khả năng duy nhất có thể làm đảo ngược tình hình hiện nay là sự xuất hiện của một biến thể mới không chỉ có khả năng lây lan mạnh hơn mà còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, điều này chưa xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.     

Ecuador là một trong số ít quốc gia đã áp dụng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân từ 3 tuổi trở lên. Hiện đã có khoảng 87% dân số nước này đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine, trong khi đã có tới 83% dân số hoàn tất phác đồ tiêm vaccine cơ bản. Ngoài ra, khoảng 35% dân số đã được tiêm các mũi vaccine tăng cường.      

Một quốc gia ở châu Phi là Mozambique đã dự báo về một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ năm trong bối cảnh nước láng giềng Nam Phi đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số ca mắc.     

Bộ trưởng Y tế Mozambique - Armindo Tiago cảnh báo nếu người dân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, kịch bản của đợt dịch thứ nhất đến đợt dịch thứ tư có thể lặp lại ở nước này. Ông nói: “Kinh nghiệm của chúng ta từ các đợt dịch trước cho thấy bất cứ khi nào một làn sóng lây nhiễm bắt đầu ở Nam Phi, thì số ca mắc bệnh ở Mozambique cũng tăng lên”.   

Mozambique mới kết thúc Tình trạng thảm họa quốc gia vì dịch bệnh COVID-19 vào ngày 20/4 sau khi Nam Phi cũng kết thúc tình trạng này vào ngày 5/4 trước đó.       

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm