Thế giới ghi nhận 288.355.070 ca mắc Covid-19 và 5.452.648 ca tử vong

01/01/2022 12:18 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h00 ngày 1/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 288.355.070 ca mắc COVID-19 và 5.452.648 ca tử vong. Số ca hồi phục là 253.652.805 ca.     

Thế giới trải qua những ngày cuối cùng năm 2021 trước sự lây lan mạnh của biến thể Omicron

Thế giới trải qua những ngày cuối cùng năm 2021 trước sự lây lan mạnh của biến thể Omicron

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 285.102.577 ca mắc COVID-19 và 5.441.692 ca tử vong. Số ca hồi phục là hơn 252,8 triệu ca.

Thế giới đón chào Năm mới 2022 trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước vẫn phức tạp, chủ yếu là do sự lây lan của biến thể Omicron. Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận 1.525.646 ca mắc, trong số này, Mỹ tiếp tục chiếm nhiều nhất với 346.924 ca. Tiếp đó là Pháp và Anh lần lượt ghi nhận 232.200 ca và 189.846 ca.   

Đáng chú ý, số ca mắc mới tại Pháp trong 24 giờ qua là mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Tổng số ca bệnh tại nước này sắp chạm mốc 10 triệu ca với số ca hiện nay là 9.972.800 ca. Theo Cơ quan y tế công cộng Pháp, trong 5 ngày trở lại đây, 62,4% số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là các trường hợp mắc Omicron.

Chú thích ảnh
 Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Clamart, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức trách Pháp đã phải yêu cầu các bệnh viện trì hoãn các cuộc phẫu thuật không cần thiết để nhường giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19. Trong bài phát biểu mừng Năm mới, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp đang có điều kiện thuận lợi hơn để đối mặt với đại dịch COVID-19 so với một năm trước vì số lượng người đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đồng thời ông kêu gọi bất kỳ người nào chưa được chủng ngừa hãy tiêm phòng vaccine. Ông khẳng định đất nước cần nỗ lực hết mình để tránh phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới.   

Ngày 31/12, Văn phòng thống kê quốc gia của Anh công bố dữ liệu cho thấy tính đến tuần kết thúc vào ngày 23/12, cứ 25 người tại vùng England thì có 1 người mắc COVID-19, tăng so với tỷ lệ 1/35 của tuần trước. Riêng tại thủ đô London tỷ lệ này là 1/15. Thống kê của cơ quan trên ước tính cũng vào khoảng thời gian trên, Anh đã ghi nhận khoảng 2,3 triệu ca mắc COVID-19, tăng 1,4 triệu ca so với tuần trước đó.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê, số ca mắc mới gia tăng tại khắp vùng của Anh do biến thể Omicron. Không chỉ trở thành biến thể chủ đạo tại vùng England và Scotland, Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh tại Bắc Ireland và xứ Wales. Số ca mắc gia tăng ở tất cả độ tuổi, trong đó nhóm tuổi học sinh và thanh thiếu niên ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm cao nhất.     

Số ca mắc tại Bồ Đào Nha cũng tăng vọt với 30.829 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca mắc lên mức 1.389.646 ca. Thống kê của Cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy biến thể Omicron chiếm tới 82,9% số ca dương tính tại nước này.   

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho hay số ca lây nhiễm tại nước này đã tăng 2 lần trong vòng 10 ngày qua. Trong khi đó tỷ lệ nhập viện tăng 4,6%.     

Trong ngày cuối cùng của năm 2021, Mỹ tiếp tục phải hủy hơn 1.400 chuyến bay trên toàn quốc do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và biến thể Omicron. Theo số liệu thống kê trên trang FlightAware, tổng cộng 1.417 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy vào đêm Giao thừa.

Những hãng hàng không có số lượng chuyến bay bị hủy nhiều nhất là SkyWest, United Airlines, JetBlue, Delta Airlines, Allegiant Air và Southwest. Ngoài những chuyến bay bị hủy, gần 2.000 chuyến bay bổ sung ở Mỹ cũng đã bị hoãn.     

Sân bay quốc tế Denver chịu ảnh hưởng lớn nhất, tiếp theo là sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Hartsfield-Jackson Atlanta và Los Angeles.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm