Thế giới đã vượt 300 triệu ca Covid-19, hơn 5,48 triệu bệnh nhân không qua khỏi

07/01/2022 08:52 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 7/1 (theo giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 300 triệu ca (300.561.068 ca), trong đó có hơn 5,48 triệu bệnh nhân không qua khỏi.

Cuba đứng đầu thế giới về số liều vaccine ngừa Covid-19 trên dân số

Cuba đứng đầu thế giới về số liều vaccine ngừa Covid-19 trên dân số

Tính đến ngày 5/1, Cuba đã tiêm tổng cộng 30.895.670 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân và đứng đầu thế giới về số liều vaccine chống virus SARS-CoV-2 với tỷ lệ trung bình là 272,905 trên mỗi 100 người.

Số ca hồi phục là 257,45 triệu ca. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 2,38 triệu ca, trong đó Mỹ ghi nhận con số cao nhất 663.368 ca, tiếp theo là Pháp với 261.481 ca.   

Châu Âu tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới khi chiếm hơn 41% tổng số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày trên toàn cầu. Trong đó, tình hình dịch bệnh tại Pháp đang diễn biến nghiêm trọng nhất.

Số ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ qua tại Pháp đã giảm tới 30% so với ngày trước đó, nhưng số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua vẫn vượt 200.000 ca/ngày - mức cao chưa từng thấy kể từ đầu dịch. Trong khi đó, ngày 6/1 cũng ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục tại Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, với lần lượt 219.441 ca và 68.413 ca.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Colmar, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nam Mỹ, Argentina đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 3 do sự lây lan của cả biến thể Delta và Omicron. Quốc gia Nam Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy trong 24 giờ qua, 109.608 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca mắc mới tại Argentia tăng cao kỷ lục.   

Tại Brazil, nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc Omicron tại bang Aparecida de Goiania of Goias. Bệnh nhân tử vong là một người nam giới 68 tuổi bị huyết áp cao và mắc bệnh phổi mãn tính. Bệnh nhân đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19.   

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều nước, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh biến thể Omicron đang cướp đi nhiều sinh mạng trên toàn cầu, do đó, không nên phân loại biến thể này vào cấp độ nhẹ.

Ông nhấn mạnh đến con số kỷ lục người nhiễm biến thể này cũng như việc Omicron trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước, thay thế biến thể Delta. Ông cho rằng diễn biến này đồng nghĩa với việc các bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân COVID-19. Ông Tedros ví sự lây lan của biến thể Omicron như "sóng thần" vừa nhanh và mạnh, có thể "nhấn chìm" hệ thống y tế trên thế giới.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm