Thăm hỏi, động viên 3 chiến sỹ công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

04/01/2022 19:32 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 ngày 3 và 4/1, Đại tá Phan Huy Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chức năng đã đến thăm hỏi, động viên 3 chiến sỹ Công an huyện Bắc Mê bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng tội phạm ma túy.

Hà Nội: 'Đột kích' quán karaoke phát hiện khách dương tính ma túy, nhân viên mặc 'thiếu vải'

Hà Nội: 'Đột kích' quán karaoke phát hiện khách dương tính ma túy, nhân viên mặc 'thiếu vải'

Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke khi chưa được phép hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Phan Huy Ngọc đã ghi nhận, biểu dương 3 chiến sỹ Công an huyện Bắc Mê dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đại tá Phan Huy Ngọc mong muốn các đồng chí yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục sớm trở lại đơn vị công tác. Đại tá cũng chỉ đạo Công an huyện Bắc Mê phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm đối tượng gây án theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Lân-TTXVN phát

Trước đó, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 2/1, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Bắc Mê gồm 3 đồng chí: Nguyễn Mai Phi, Nguyễn Thế Đức và Đỗ Văn Khánh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lưỡng, trú tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính, tuy nhiên đối tượng Lưỡng không chấp hành mà còn manh động sử dụng dao nhọn tấn công, chống đối và gây thương tích cho 3 đồng chí. Mặc dù bị đối tượng đâm gây thương tích, 3 đồng chí đã không quản nguy hiểm, dũng cảm tước hung khí và khống chế đối tượng.

Được sự hỗ trợ kịp thời của y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang mổ cấp cứu thành công, nhiều đồng nghiệp và nhân dân kịp thời hiến máu, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các đồng chí sau mổ đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Minh Tâm - Nguyễn Lân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm