Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua của Hà Nội lên tới 1.641 ca

20/12/2021 19:51 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12, thành phố ghi nhận 1.641 ca Covid-19, trong đó có 406 ca tại cộng đồng, 1.021 ca tại khu cách ly và 214 ca tại khu phong tỏa.

Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á

Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á

Liên quan đến vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm SARS-CoV-2, xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị liên quan, chiều 20/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố không mua bộ kit test xét nghiệm của Công ty này.

Trong đó, quận Ba Đình là địa bàn ghi nhận nhiều ca dương tính nhất, với 353 ca trong 24 giờ qua.

Như vậy, sau 3 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 1.400 ca/ngày, hôm nay, Hà Nội lại lập kỷ lục mới với hơn 1.600 ca/ngày.

Chú thích ảnh
Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Cụ thể, 1.641 ca bệnh phân bố tại 197 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện, thị xã: Ba Đình (353); Long Biên (302); Hoàng Mai (235); Hai Bà Trưng (149); Đống Đa (133); Hà Đông (109); Cầu Giấy (79); Nam Từ Liêm (71); Bắc Từ Liêm (65); Ba Vì (23); Tây Hồ (16); Thanh Trì (16); Gia Lâm (15); Thanh Xuân (12); Mỹ Đức (11); Đan Phượng (9); Hoài Đức (9); Ứng Hòa (6); Sơn Tây (6); Chương Mỹ (6); Hoàn Kiếm (6); Thanh Oai (5); Phúc Thọ (2); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Đông Anh (1).

Riêng 406 ca cộng đồng được phân bố tại 130 xã, phường thuộc 21/30 quận, huyện, thị xã: Ba Đình (90); Đống Đa (66); Long Biên (52); Hai Bà Trưng (42); Hoàng Mai (41); Cầu Giấy (18); Tây Hồ (14); Nam Từ Liêm (11); Hà Đông (10); Gia Lâm (10); Ba Vì (10); Bắc Từ Liêm (9); Thanh Xuân (8); Thanh Trì (5); Hoàn Kiếm (5); Hoài Đức (5); Đan Phượng (4); Ứng Hòa (2); Phúc Thọ (2); Đông Anh (1); Sơn Tây (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4 đến nay) là 28.694 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 10.671 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 18.023 ca.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm