Phạt tù hai đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

30/07/2021 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/7, Tòa án nhân dân hai huyện Sơn Hòa và Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đã đưa ra xét xử các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt tâm điểm ra, vào Hà Nội

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt tâm điểm ra, vào Hà Nội

Ngày 28/7, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa đã xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, vào chiều tối 24/7, khi Tổ tuần tra lưu động (Công an huyện Phú Hòa) phối hợp Công an xã Hòa An tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực vòng xuyến Quốc lộ 1 giao nhau với Quốc lộ 25 thì có hai người đến dựng xe ngang nhiên trên Quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra. đến dựng xe ngang nhiên trên Quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra.

Chú thích ảnh
Phạm Văn Hiếu tại tòa. Nguồn: PLO

Đó là Phạm Văn Hiếu (người điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 78C1-317.11) chở theo Huỳnh Thị Hạnh (sinh năm 1994, trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa). Thấy vậy, Trưởng Công an xã Hòa An Huỳnh Khắc Vân yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận ra đường vì có nhu cầu thiết yếu nhưng Hiếu không tuân thủ h mà còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Hiếu còn nằm xuống mặt đường Quốc lộ 25, cản trở giao thông, thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 30/7, Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa mở phiên xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Trần Minh Luân (sinh năm 1993, trú ở khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hòa, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/7, sau khi uống rượu xong Trần Minh Luân (trường hợp F1) đang được cách ly y tế tại nhà, đã đi đến chốt phong tỏa ở khu phố Tây Hòa, yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài khu vực phong tỏa.

Mặc dù đã được lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành mà lấy vỏ chai thủy tinh đập vỡ làm hung khí tấn công lực lượng tại chốt, gây thương tích cho một cán bộ.

Tỉnh Phú Yên đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch.

Phạm Cường/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm