Phát hiện hàng chục tấn trái cây, nước ép quả không nhãn mác

28/01/2015 09:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 27/1, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đột xuất kiểm tra và phát hiện tại hai kho hàng ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, hàng chục tấn trái cây, nước ép quả các loại không nhãn mác, chứng từ hóa đơn, đồng thời số lượng lớn trái cây này đã bị hư hỏng.

Theo lực lượng Quản lý thị trường thành phố, hai kho hàng trên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tam Bình - Thủ Đức, cho các thương nhân kinh doanh ngành hàng trái cây thuê, mướn để chứa, trữ hàng hoá. Tại kho hàng thứ nhất, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra và phát hiện gần 25.000 gói nước ép quả lên, tương đương khoảng 2.770kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, đồng thời không có chứng từ hoá đơn.

Nước ép trái lê không rõ nguồn gốc xuất xứ được đựng trong bao bì nilon không ghi nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, không hóa đơn chứng từ nguồn gốc... Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường cũng phát hiện hơn 4.370 quả lê; 50kg quả nho; 20 tấn hành tây; 7,6 tấn khoai tây... đang ở trạng thái hư hỏng nặng, biến đổi màu sắc và hình dạng.

Tương tự, tại kho hàng thứ hai, lực lượng Quản lý thị trường thành phố cũng phát hiện hơn 32 tấn trái cây, cụ thể gồm có táo, lê... Tất cả số hàng thày đều không có chứng từ hoá đơn, địa chỉ thương nhân hay chủ hàng.


Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện nhiều tấn nho, lê bị mốc, úng, biến đổi màu không xuất xứ tại kho lạnh công ty TNHH Vườn Hạnh Phúc Đà Lạt. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Đại điện lực lượng Quản lý thị trường thành phố cho biết, theo kiểm tra và khảo sát ban đầu cho thấy, số lượng sản phẩm trên vi phạm quy định về nhãn mác hàng hoá, không chứng từ hóa đơn do đó cơ quan chức năng sẽ bị tạm giữ cũng như tiến hành quy trình xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỹ Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm