Palestine chỉ trích quyết định của Brazil di dời Đại sứ quán tại Israel

02/11/2018 20:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/11, một quan chức cấp cao của Palestine đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro về việc chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Bà Hanan Ashrawi, thành viên ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), cho rằng đây là những bước đi "đầy tính khiêu khích và phi pháp", chỉ gây ra bất ổn an ninh và đe dọa sự ổn định trong khu vực. Quan chức này bày tỏ lấy làm tiếc vì Brazil đã tham gia "liên minh tiêu cực" cùng với một số quốc gia khác để chống lại luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Bà Hanan Ashrawi, thành viên ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine  Ảnh: 
Miriam Alster / Flash 90

Trước đó, ngày 1/11, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Bolsonaro thông báo quốc gia này dự định di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem đúng như cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Brazil hiện là quốc gia lớn nhất ở khu vực Mỹ Latinh đưa ra quyết định chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem sau quyết định tương tự gây tranh cãi của Mỹ, Guatemala và Paraguay hồi tháng 5 năm nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi đây là động thái "lịch sử". 

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro  Ảnh: TTXVN

Vấn đề quy chế của thành phố Jerusalem từ lâu đã trở thành chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine. Israel chiếm đóng khu vực Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel đối với Đông Jerusalem, trong khi người Palestine luôn xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Ngày 14/5 vừa qua, Mỹ đã chuyển Đại sứ quán nước này từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới. Động thái này châm ngòi cho làn sóng biểu tình của người Palestine tại khu vực biên giới Gaza-Israel. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Israel khiến ít nhất 61 người Palestine thiệt mạng, phần lớn do trúng đạn của binh sĩ Isarel, và hơn 2.700 người bị thương.

Một nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza đồng ý ngừng bắn rốckét vào Israel

Một nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza đồng ý ngừng bắn rốckét vào Israel

Nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine ngày 27/10 thông báo sẽ chấm dứt các cuộc tấn công từ Dải Gaza vào Israel sau khi các tay súng của lực lượng này bắn nhiều đợt rocket hạng nặng qua biên giới kể từ tháng 8.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm