Pakistan bác tin săn lùng nhà làm phim báng bổ Hồi giáo

25/09/2012 07:05 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 24/9 đã nói rằng tuyên bố của một vị bộ trưởng trong nội các về việc ông sẽ trả 100.000 USD cho bất cứ ai giết chết người làm ra một bộ phim báng bổ Hồi giáo, không phải là quan điểm chính thức của nhà chức trách.


Đề nghị do Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ghulam Ahmad Bilour đưa ra đã gây chỉ trích mạnh ngay từ chính Pakistan, dù rằng bộ phim đã khiến đất nước có cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số phẫn nộ. Bilour cho biết vào cuối tuần trước rằng ông ta sẽ bỏ tiền túi để thưởng cho kẻ giết chết nhà làm phim Sự ngây thơ của người Hồi giáo, bị cáo buộc là bôi nhọ đấng Tiên tri Mohammed được người theo đạo Hồi sùng kính. Ông cũng kêu gọi Al-Qaida và Taliban tham gia “sứ mạng cao quý” là giết chết nhà làm phim.

Bộ phim kể trên, vốn được sản xuất ở Mỹ, đã khiến nhiều người Hồi giáo trên thế giới phẫn nộ và tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực. Ít nhất 51 người, gồm đại sứ Mỹ ở Libya, đã thiệt mạng do các vụ bạo lực này.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm