Nổ ga tàu điện ngầm ở Nga: 10 người chết, 50 người bị thương, số nạn nhân vẫn tăng

03/04/2017 21:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ nổ ga tàu điện ngầm Sennaya ở St Petersburg, Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngay sau khi được thông tin về vụ nổ tại ga tàu điện ngầm "Quảng trường Sennaya" ở St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Puitn chỉ thị các cơ quan chức năng liên tục báo cáo về việc. 

Ông tuyên bố đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ trên nên tất cả các giả thuyết đều cần được xem xét, kể cả tấn công khủng bố. Tổng thống Putin cũng đồng thời bày tỏ chia buồn với những nạn nhân trong vụ nổ. 


Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ nổ ga tàu điện ngầm ở Saint Petersburg ngày 3/4. AFP/ TTXVN

Hiện tuyến đường tàu điện ngầm tại Moskva cũng đang được áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung sau khi xảy ra vụ nổ tại ga tàu điện ngầm "Quảng trường Sennaya". Ít nhất 10 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường vụ nổ. Tất cả các ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đã tạm đóng cửa. Lực lượng an ninh đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế trong một toa tàu và có sức công phá nhỏ.  

Hãng tin Anh Reuters đưa tin đã xảy ra hai vụ nổ tại hai toa tàu điện ngầm trên hai ga khác nhau. 

Ủy ban Điều tra LB Nga đang bắt đầu tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Được biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ nổ ga tàu điện ngầm Sennaya ở St Petersburg, Nga. Hiện đã có 8 xe cứu thương được điều động đến ga tàu điện ngầm này. Bảy ga tàu điện ngầm khác tại St Petersburg cũng đã bị đóng cửa.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm