Những người thọ trên 100 tuổi tăng bất chấp đại dịch tại Italy

24/06/2022 07:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 23/6, Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố số liệu chính thức cho thấy số người sống trên 100 tuổi đang gia tăng ở nước này, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19.    

Covid-19 khiến con người mất 28 triệu năm tuổi thọ

Covid-19 khiến con người mất 28 triệu năm tuổi thọ

Con người đã mất thêm 28 triệu năm tuổi thọ chỉ trong 1 năm do liên quan đến các ca tử vong sớm vì dịch COVID-19.

Trong báo cáo đánh giá các xu hướng nhân khẩu học mới nhất đến năm 2021, ISTAT phát hiện ra rằng trong giai đoạn 2009-2021, số lượng người Italy từ 100 tuổi trở lên đã tăng từ hơn 10.000 lên 17.000 người và 83% trong số đó là phụ nữ. Đồng thời, số người thọ từ 105 tuổi trở lên đã tăng hơn gấp đôi, từ 472 lên 1.111 người và 90% là phụ nữ, hầu hết sống ở miền Bắc và miền Trung Italy.

Số người "siêu thọ" - những người từ 110 tuổi trở lên - tăng từ 10 người năm 2009 lên 17 người vào năm 2021 và tất cả đều là phụ nữ. Hiện tại, người cao tuổi nhất tại Italy là một phụ nữ sắp bước sang tuổi 112.   

Chú thích ảnh
Một cụ bà tại lễ mừng sinh nhật lần thứ 117. Ảnh minh họa: Kyodo/ TTXVN

Báo cáo cũng phát hiện ra việc đại dịch COVID-19, bùng phát tại Italy hồi đầu năm 2020, không ảnh hưởng đến việc gia tăng số người sống trên 100 tuổi. ISTAT lưu ý rằng, trong số các nhóm khác nhau, những người cao tuổi nhất dường như chống chọi đại dịch tốt nhất. Cơ quan này cho biết “trong năm 2020, không giống như các nhóm tuổi khác (trong nhóm dân số cao tuổi), không có sự gia tăng lớn về số người chết trong nhóm những người từ 105 tuổi trở lên”.    

Theo một báo cáo trước đó của ISTAT, Italy nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ người già trong dân số, với khoảng 23,8% (hay 14,46 triệu người) trên 65 tuổi tính đến ngày 1/1/2022. Tuổi thọ trung bình ở quốc gia này là 82,4 tuổi vào năm 2021, cũng là một trong những mức cao nhất trên thế giới.

Dương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm