Những hình ảnh kinh hoàng trong vụ tai nạn máy bay Ethiopian: Không còn ai sống sót

10/03/2019 20:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh từ Addis Ababa. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.

CẬP NHẬT Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Đã xác định được danh tính các hành khách

CẬP NHẬT Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Đã xác định được danh tính các hành khách

Ngày 10/3, phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo chính thức của hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết trên chiếc máy bay mang số hiệu ET 302 bị tai nạn cùng ngày có các hành khách mang quốc tịch của hơn 30 nước khác nhau.

Hãng hàng không cho biết có 149 hành khách và tám thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay ET302 từ thủ đô Ethiopian tới Nairobi ở Kenya; trong đó có 32 người Kenya, 18 người Canada, 8 người Mỹ và 7 người Anh.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h44 theo giờ địa phương, sáu phút sau khi chiếc Boeing 737 Max-8 cất cánh.

Chú thích ảnh
Hãng Ethiopian Airlines chia sẻ ảnh CEO hãng Tewolde Gebremariam có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Một nhân chứng tại hiện trường nói với BBC rằng có đám cháy dữ dội bốc lên khi máy bay rơi. “Vụ nổ và lửa mạnh tới mức chúng tôi không thể đến gần”, ông nói. “Mọi thứ đều cháy rụi”.

Chú thích ảnh
Chiếc Boeing 737 Max-8 gặp nạn hôm Chủ nhật
Chú thích ảnh
Hành trình bay

  Trong một tuyên bố trước đó, hãng hàng không cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành gần khu vực vụ tai nạn ở thị trấn Bishoftu, cách thủ đô 60km về phía đông nam.

Máy bay 737 Max-8 của hãng còn khá mới, chỉ vừa ra mắt vào năm 2016. Nó được bổ sung vào đội bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào tháng Bảy năm ngoái.

Chú thích ảnh
Xe cứu hộ được điều tới hiện trường

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Người thân các nạn nhân tụ tập tại sân bay Nairobi chờ tin
Chú thích ảnh
Thân nhân nạn nhân ở sân bay tại Ethiopia

Chú thích ảnh

 Một máy bay cùng loại cũng dính tai nạn cách đây năm tháng, khi chuyến bay của hãng Lion Air rơi xuống biển gần Indonesia với gần 190 người trên máy bay. Các nhà điều tra cho biết phi công chuyến bay đã khá vật lộn với hệ thống tự động được thiết kế để giữ cho máy bay khỏi chao đảo – một tính năng mới của Boeing 737 Max.

Hệ thống chống chao đảo buộc máy bay chúi đầu xuống, bất chấp những nỗ lực thay đổi của phi công, các điều tra cho thấy.

Hiện chưa rõ máy bay của hãng Ethiopian Airlines có gặp vấn đề tương tự không.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đau lòng tại hiện trường

 

Hãng hàng không Ethiopian Airlines nổi tiếng với những chuyến bay tới nhiều nơi ở châu Phi. Hãng có tiếng tốt về độ an toàn dù năm 2010, một trong những máy bay của hãng rơi xuống biển Địa Trung Hải ngay sau khi rời Beirut, khiến 90 người thiệt mạng.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm