Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị kết án chung thân

04/08/2017 16:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin ngày 4/8, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân đã bị phạt tù chung thân do tội danh tham nhũng.

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Vương Mân bị kết tội nhận hối lộ và lơ là trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân

Hồi tháng 8 năm ngoái, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc thông báo ông Vương Mân bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng.

Tướng quân đội Trung Quốc dâng con gái cho thượng cấp làm tình nhân

Tướng quân đội Trung Quốc dâng con gái cho thượng cấp làm tình nhân

Để thăng quan phát tài, Cốc Tuấn Sơn đã dâng con gái cho Từ Tài Hậu và ngồi ngoài cửa đợi trong khi cấp trên “ngấu nghiến” con đẻ của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm