Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố lớn nhất nước Nga nằm trên băng vĩnh cửu

11/01/2022 16:08 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Yakutsk là thủ phủ của Cộng hòa Sakha (thuộc Liên Bang Nga) nằm ở Đông Siberia, là thành phố lớn nhất nằm trong số các thành phố trong vùng đóng băng vĩnh cửu, cách vành đai Bắc Cực khoảng 450km về phía Nam.

Chuyến tàu siêu sang vòng quanh Bắc Cực, ngắm băng trôi, gấu trắng...

Chuyến tàu siêu sang vòng quanh Bắc Cực, ngắm băng trôi, gấu trắng...

Để tham gia tour du lịch khám phá kỳ thú này, mỗi hành khách phải chi ra từ 22.000 đến 120.000 USD, vốn đã mất 3 năm để chuẩn bị để tránh những tảng băng nổi hoặc chìm, gây tai nạn như vụ đắm tàu Titanic.

Nhiệt độ mùa đông ở Yakutsk vô cùng khắc nghiệt, trung bình tháng 1 khoảng -40 đến -45 độ C, khi sương giá có thể vượt mốc 60 độ. Vào mùa hè nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới gần +50 độ C. Tuy nhiên với những người chịu được cái giá lạnh của mùa đông thì Yakutsk lại có những vẻ đẹp mà không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng.

Chú thích ảnh
Nhà thờ biến hình ở trung tâm thành phố Yakutsk
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà trong Thành phố Cổ ở trung tâm thành phố Yakutsk
Chú thích ảnh
Hàng rào các ngôi nhà ở Yakutsk luôn đóng băng trong mùa đông
Chú thích ảnh
Người bán cá có thể đứng hàng tiếng trong cái giá lạnh -45 độ
Chú thích ảnh
Cá là đặc sản của Yakutst nhờ con sông Lena hùng vĩ, cá trong mùa đông có thể bào ra ăn ngay
Chú thích ảnh
Giống ngựa nhỏ độc đáo Yakut, có thể thích nghi với thời tiết khắc nghiệt nơi đây
Chú thích ảnh
Sông Lena đóng băng trong lạnh giá
Chú thích ảnh
Những cây thông bị băng phủ kín, cảnh chỉ có thể thấy ở những nơi rất lạnh

 Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên Bang Nga

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm