Ngày 2/2, Hà Nội thêm 2719 ca F0, tích cực triển khai tiêm chủng xuyên Tết

02/02/2022 20:24 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 1/2 đến 18 giờ ngày 2/2/2022, Hà Nội ghi nhận thêm 2.719 ca F0, dẫn đầu cả nước.

Dịch Covid-19: Số ca mắc mới và số bệnh nhân nặng đều giảm mạnh

Dịch Covid-19: Số ca mắc mới và số bệnh nhân nặng đều giảm mạnh

Bộ Y tế cho biết, từ 16 giờ ngày 1/2 đến 16h ngày 2/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.744 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 8.722 ca ghi nhận trong nước.

Bệnh nhân phân bố tại 442 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm có 102 ca; Đông Anh có 97 ca; Long Biên có 93 ca; Thanh Xuân có 87 ca; Đống Đa có 81 ca.

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 140.113 ca.

Tính đến hết ngày 1/2, toàn thành phố Hà Nội có 59.832 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến ngày 1/2 là 662 người.

Chú thích ảnh
Người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân đến tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thành phố vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết. Trong ngày 1/2, toàn thành phố tiêm được 2.434 mũi vaccine, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 14.747.595 mũi tiêm. Ngoài ra, thành phố đã tiêm được 245.526 mũi bổ sung và 2.378.886 mũi vaccine nhắc lại.

Trước đó, tại cuộc đi thăm, động viên, chúc Tết các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương, Trạm Y tế lưu động phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, trao đổi với lãnh đạo UBND, Sở Y tế Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị phải tiếp tục quán triệt đến người dân đón Tết ấm áp, vui tươi nhưng phải bảo đảm an toàn, hạn chế tụ tập, giao lưu đông người.

Chú thích ảnh
Người dân được tiêm mũi 3 chỉ định bằng loại Pfizer và Moderna. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù người mắc nhẹ nhưng số lượng tăng quá nhanh thì vẫn có thể dẫn đến quá tải hệ thống y tế, rất nguy hiểm. Ngành Y tế Hà Nội cần phát huy năng lực, cách làm sáng tạo từ cơ sở để giảm tải, giữ sức cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời nâng cao ý thức, sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.

Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, người dân đi lễ chùa rất đông nên tại nhiều chùa trên địa bàn Hà Nội việc tuân thủ 5K của người dân chưa được nghiêm túc, vẫn còn một số người, nhất là giới trẻ không đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Tuyết Mai - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm