Ngắm những 'siêu thiết kế' về các ngôi trường độc đáo của học sinh

28/05/2018 11:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngôi trường thiết kế đẹp như một tòa lâu đài trong cổ tích, một ngôi trường tràn ngập cây xanh hoặc thậm chí được xây từ vật liệu tái chế. Những ý tưởng độc đáo đã thực sự thu hút người xem.

Chú thích ảnh
Ngôi trường tái chế của học sinh lớp 1A5 thuộc Hệ thống giáo dục CGD Victory (Hà Nội) được lấy ý tưởng từ các giờ học STEM về phân loại rác. Ngôi trường được các em làm hoàn toàn từ vỏ hộp sữa với đầy đủ hệ thống phòng học, cầu trượt, đu quay, bập bênh, hàng rào. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Ngôi trường cổ tích của các học sinh lớp 1A3 với ngôi trường là tòa lâu đài tuyệt đẹp, điểm nhấn là cỗ xe bí ngô. Ở đó, các thầy cô giáo là những ông bụt, bà tiên tốt bụng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Ngôi trường xanh được các học sinh lớp 1A2 lấy ý tưởng từ các tiết học về chăm sóc thực vật và bảo vệ môi trường, với mơ ước về một không gian tràn ngập màu xanh và môi trường sống sạch đẹp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Ngôi trường năng lượng gió của học sinh lớp 2A3. Các em cho biết chọn năng lượng gió vì đây là loại năng lượng có thể tái tạo, luôn luôn tồn tại, chi phí xây dựng thấp và tiết kiệm diện tích. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Ngôi trường robot của học sinh lớp 1A1, được lấy cảm hứng từ những tiết học STEM về robot. Được xây dựng từ những tấm frame đầy màu sắc nhưng ngôi trường này có bể bơi nóng lạnh tùy chỉnh theo nhiệt độ cơ thể, sân bóng có điều hòa, với hệ thống robot. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Mô hình ngôi trường 3D. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Học sinh lớp 2A2 giới thiệu về mô hình Ngôi trường vũ trụ, nơi học tập của những học sinh yêu thích lĩnh vực thiên văn học. Những ý tưởng trường độc đáo của các em học sinh Hệ thống giáo dục CGD Victory (Hà Nội) đã thực sự thu hút người xem. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 

Hoàn thành ngôi trường thứ hai cho Trường Sa thân yêu

Hoàn thành ngôi trường thứ hai cho Trường Sa thân yêu

Ngôi trường thứ hai được xây dựng bằng kinh phí vận động từ Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã được hoàn thành trên đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa và sẽ được bàn giao vào ngày 19/4.

Theo Phạm Mai/ Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm