Nga thông báo kế hoạch tổ chức vòng tiếp theo đối thoại ổn định chiến lược với Mỹ

26/09/2021 07:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Sergey Lavrov ngày 25/9 cho biết Nga và Mỹ dự kiến tổ chức vòng hai về đối thoại ổn định chiến lược trong tuần tới.

Rơi máy bay tại Nga, không còn người sống sót

Rơi máy bay tại Nga, không còn người sống sót

Toàn bộ 6 người có mặt trên máy bay vận tải An-26 cũ của Nga rơi tại vùng Viễn Đông ngày 22/9 đã thiệt mạng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Liên quan đến các cuộc đàm phán của chúng tôi với Mỹ về ổn định chiến lược, vòng đầu tiên đã diễn ra trong tháng 7 và vòng thứ hai dự kiến được tổ chức trong tuần tới”.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga trông đợi Mỹ từ bỏ việc sử dụng vũ lực và các biện pháp khác nhằm áp đặt mô hình phát triển của mình.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó ngày 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva (Thụy Sĩ), qua đó mở ra các cơ hội nhằm tái khởi động một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên về các lĩnh vực có lợi ích chồng chéo, trong đó có vấn đề ổn định chiến lược.

Ngọc Thúy/TTXVN
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm