Một ngày đẹp tuyệt vời trên đảo Lý Sơn

18/12/2017 11:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo. 

Lý Sơn có đảo lớn và đảo bé. Vào thời điểm này, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trên đảo đã mọc lên rất nhiều, vệ sinh môi trường cũng không còn được tốt như trước khi người ta dễ thấy rác được vứt bừa bãi khắp nơi.

Dù sao Lý Sơn vẫn rất đẹp, vẫn là nơi đáng để khám phá với những người yêu thích du lịch. Một nơi mà bạn có thể cho phép mình sống “chậm” để tạm quên đi cái gấp gáp, hối hả của cuộc sống thường ngày.



Đảo bé Lý Sơn nước trong xanh, cát trắng mịn



Đảo bé Lý Sơn


Ngư dân Lý Sơn gỡ cá đánh bắt được từ những chuyến đi vào khoảng 3h sáng mỗi ngày


Cổng Tò Vò, điểm lý tưởng để ngắm và chụp cảnh hoàng hôn dần buông trên đảo Lý Sơn

Hoàng Văn

Linh thiêng lễ hội cầu ngư của dân biển Sa Huỳnh, Lý Sơn

Linh thiêng lễ hội cầu ngư của dân biển Sa Huỳnh, Lý Sơn

Từ ngày mùng 3 đến ngày 10 tháng giêng Đinh Dậu đã có hàng nghìn chiếc tàu cá của bà con ngư dân các địa phương ven biển, hải đảo trong tỉnh Quảng Ngãi nô nức tổ chức lễ hội ra quân nghề cá đầu năm 2017.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm