Mãn nhãn với cuộc duyệt binh lịch sử mừng ngày chiến thắng ở Moskva

09/05/2015 12:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc duyệt binh mừng Ngày chiến thắng vừa diễn ra ở Quảng trường Đỏ, Moskva đã thực sự khiến người xem mãn nhãn, không hổ danh là lễ duyệt binh hoành tráng nhất trong thời gian gần đây.

Các lễ duyệt binh và hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng đã được kênh truyền hình Russia Today phát trực tiếp trên sóng truyền hình và qua kênh YouTube của đài. Xin mời quý vị bấm vào đường dẫn để xem trực tiếp các lễ duyệt binh ở Nga.



15h16 - Biên đội hỗn hợp Su-30, Su-35 và MiG-35 tiến vào lễ đài. Tiếp đó là biên đội tiêm kích MiG-29SMT, biên đội cường kích đa năng Su-34 và biên đội cường kích Su-24. Biên đội Su-27 và Su-25 xếp hình số 70 - tượng trưng cho kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng. Đây là những hình ảnh cuối cùng về cuộc duyệt binh ở Moskva.


15h14 - Tiến vào lễ đài là biên đội máy bay tiếp dầu và 2 máy bay Su-34. Ngay sau đó là máy bay vận tải Il-78 và 2 cường kích Su-24. Đội hình kế tiếp gồm có máy bay vận tải Il-78 và hai máy bay đánh chặn siêu âm MiG-31


Khối máy bay quân sự bay ngang Quảng trường Đỏ. Biên đội cường kích đa năng Su-34 và biên đội cường kích Su-24 đã phối hợp bay xếp hình thành con số 70, tượng trưng cho 70 năm Thế chiến II kết thúc

15h12 - 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tiến vào lễ đài, theo chân là các máy bay chiến lược cánh cụp cánh xòe Tu-22M3, máy bay vận tải Il-78 và máy bay ném bom Tu-160 Thiên nga trắng.

15h11 - Mi-35 lần đầu xuất hiện trong duyệt binh. Theo sau đó là Mi-28N thợ săn đêm, tiếp đến là nhóm trực thăng chiến đấu đa năng K-52. Tiếp theo các máy bay trực thăng là máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan lớn nhất thế giới và máy vận tải IL-76m.

15h08 - Trên không, đang tiến vào lễ đài là máy bay Tu-160 do đích thân Tư lệnh không quân Nga lái. Theo sau là máy bay Mi-26, dẫn đầu đoàn máy bay trực thăng.

15h08 - Sau tổ hợp S-400 là các xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh


Sau đoàn xe tăng là tổ hợp S-400, các xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và nhiều vũ khí hạng nặng khác của Nga

15h05 - Đang tiến vào lễ đài là đoàn xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa đạn đạo chính xác cao Iskander-M. Đi phía sau là các xe phóng đạn của binh chủng phòng không - Tor-M2U. BTR-82A đang dẫn vào lễ đài đoàn xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2. Tiếp theo là tổ hợp phòng không tầm gần Pantsir-S1, xe phóng đạn của Tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Tên lửa S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 400km.

15h03 - Đang vào lễ đài là tổ hợp pháo tự hành Msta-S. Tiếp theo là tổ hợp pháo tự hành thế hệ mới Koalisya-SV.

15h01 - Đang chiến vào lễ đài là đoàn xe tăng chủ lực của quân đội Nga T-90A. Tiếp theo là các xe tăng T-14 Armata. Đây là chiếc xe tăng hiện đại bậc nhất hiện nay, được trang bị nhiều công nghệ cao như hệ thống nạp đạn tự động, giáp phức hợp và các hệ thống quan sát tối tân.


Đoàn xe tăng chủ lực của quân đội Nga T-90A. Tiếp theo là các xe tăng T-14 Armata

14h57 - 14h57 - Các vũ khí hiện đại hơn lần lượt xuất hiện, gồm xe trinh sát Tigr, tổ hợp tên chửa chống tăng Kornet-D1, hệ thống chống tăng di động Kornet-D1, xe đặc chủng chống mìn Typhoon-M, xe chiến đấu chở quân BRT-82A, xe đặc chủng Typhoon-K, xe chiến đấu đổ bộ thế hệ mới BMD-4, xe chiến đấu chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

14h56 - Cùng các xe tăng T-34 là pháo tự hành diệt tăng Su-100.


14h54 - Các thiết bị quân sự bắt đầu tiến vào lễ đài, dẫn đầu là các xe tăng T-34 huyền thoại. T-34 được xem là một trong những xe tăng hạng trung tốt nhất từng được sản xuất.

14h40 - Các lực lượng vũ trang của Nga lần lượt tiến qua lễ đài.

14h30 - Tiếp theo đại diện quân đội nước ngoài là khối các học viện quân sự của Nga


Đại diện quân đội nước ngoài và khối các học viện quân sự của Nga tiến qua lễ đài


14h26 - Đại diện quân đội các quốc gia nước ngoài tiến qua Quảng trường Đỏ. Tổng cộng có 16.000 người lính Nga và một số quốc gia trên thế giới, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc, đã tham gia lễ duyệt binh năm nay.

14h23 - Ông Putin tiếp tục phát biểu, cảm ơn các cựu chiến binh vì đã chiến đấu bảo vệ Đất mẹ, trước khi tiếng nhạc Quốc ca Nga vang lên trên khắp Quảng trường Đỏ.

14h22 - 1 phút mặc niệm dành cho những người đã chết trong Thế chiến thứ 2

14h14 - Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước binh lính và các đại biểu tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ông đã cảm ơn những quốc gia sát cánh cùng Nga chiến đấu tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.


Hình ảnh về lễ rước cờ chiến thắng và quốc kỳ Nga

14h07- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cùng các lãnh đạo quân đội chủ trì buổi lễ duyệt binh. Ông đã có lời chúc mừng tới những người lính tham gia buổi duyệt binh mừng 70 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng cộng có 16.000 người lính Nga và một số quốc gia trên thế giới, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc, đã tham gia lễ duyệt binh.

14h00 - Đội danh dự cùng cờ chiến thắng và quốc kỳ Nga tiến qua lễ đài. Đây là năm đầu tiên cờ chiến thắng được để ở phía trước quốc kỳ Nga.


Dẫn đầu tiến qua lễ đài là đoàn của Trường Quân nhạc

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm