Malaysia tách thành công cặp song sinh dính liền

29/07/2012 07:02 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 28/8, báo chí Malaysia cho biết một cặp song sinh mới 15 tháng tuổi, bị dính liền ở vùng khung xương chậu và chỉ có 3 chân, đã được phẫu thuật tách rời thành công tại một bệnh viện địa phương, sau ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 24 giờ.

Hai đứa trẻ, Muaiman và Muaimin Azli, được tách rời tại Bệnh viện Kuala Lumpur, trong ca phẫu thuật có sự tham gia của một đội y bác sĩ gồm 60 người, gồm 19 bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia gây mê. Tờ Star nói rằng nếu trải qua quá trình điều trị tái hòa nhập tích cực, cả hai đứa trẻ sẽ có thể sống bình thường và có cuộc sống độc lập.



Hai đứa trẻ đã tỉnh táo và ổn định sau khi mổ tách rời

 Zakaria Zahari, bác sĩ lãnh đạo nhóm phẫu thuật cho biết đây là ca mổ phẫu thuật phức tạp nhất mà Bệnh viện Kuala Lumpur từng xử lý, bởi cặp song sinh này còn chia sẻ một bàng quang và một cơ quan sinh dục.. Ông cho biết chức năng sinh dục và tái sinh sản của hai cậu bé sẽ được xử lý sau, khi chúng lớn thêm.

Cả hai cậu bé hiện đang trong tình trạng ổn định sau khi được phẫu thuật. Muaimin sẽ phải dùng chân giả, trong khi Muaiman được giữ lại đôi chân. Anh Azli Sabran, cha của hai đứa trẻ, cho biết bản thân đang rất vui vì con đã an toàn. Theo tờ Star, đây là cặp song sinh dính liền thứ 14 được tách rời tại bệnh viện kể trên và là cặp thứ 21 được tách rời trên toàn quốc.

Zakaria cho biết tỉ lệ xuất hiện các cặp song sinh dính liền ở Malaysia là 1/250.000 - 1/500.000 trường hợp. Tuy nhiên không phải lúc nào các cặp này cũng sống sót, đặc biệt là khi các bé dính liền quả tim.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm