Lở tuyết tại Áo làm 9 người thiệt mạng

07/02/2022 16:44 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Áo ngày 6/2 cho biết trong 3 ngày qua tại nước này đã xảy ra hơn 100 vụ lở tuyết làm 9 người thiệt mạng. Hầu hết các vụ lở tuyết xảy ra tại bang Tyrol phía Tây nước Áo và chỉ tính riêng trong ngày 4/2 đã có 5 người thiệt mạng.

29 người thiệt mạng do lở tuyết

29 người thiệt mạng do lở tuyết

Ít nhất 29 người thiệt mạng, 10 người bị thương và nhiều người mất tích do lở tuyết tại tỉnh Panjshir, miền Đông Afghanistan, cách thủ đô Kabul 200km về phía Bắc.

Cụ thể, theo cảnh sát Áo, một vụ lở tuyết đã cướp đi sinh mạng của một nhóm người Thụy Điển đi trượt tuyết cùng với một hướng dẫn viên leo núi tại khu vực xung quanh làng Ischgl, gần biên giới Thụy Sĩ.

Cũng trong ngày 4/2, một cặp vợ chồng cao tuổi đã bị vùi lấp trong tuyết khi đang trượt tuyết qua những cánh đồng gần ngôi làng Auffach. Trong ngày 5/2, một người Áo 58 tuổi đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương do tuyết lở tại khu vực Schirmn gần hạt Innsbruck cũng thuộc bang Tyrol.

Lở tuyết, Lở tuyết tại Áo, Thiệt mạng vì lở tuyết, 100 vụ lở tuyết, vụ lở tuyết, ở tuyết ở phía Tây nước Áo, nước Áo, thiệt mạng vì lở tuyết, tai nạn lở tuyết
Lực lượng cứu hộ tại một địa điểm xảy ra lở tuyết. (Ảnh: AFP)

Xa hơn về phía Tây, một vận động viên trượt tuyết 43 tuổi đã thiệt mạng tại vùng Vorarlberg khi tuyết rơi dày đặc. Tại khu nghỉ mát Soelden, 6 người đã bị vùi lấp khi tuyết rơi dày, song tất cả những người này đều được giải cứu.

Những năm gần đây, tại Áo, các vụ lở tuyết mỗi năm cướp đi sinh mạng của khoảng 20 người. Trong 2 năm qua, số người thiệt mạng do lở tuyết ít hơn sau khi đại dịch COVID-19 làm giảm đáng kể số lượng người đi trượt tuyết.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Thụy Sĩ, một vụ lở tuyết ở khu Reckingen thuộc vùng Wallis, phía Đông Nam nước này ngày 5/2 đã làm một người chết và một người bị thương. Các nạn nhân này là thành viên của một nhóm gồm 4 người Italy đi bộ đường dài.

    Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm