Lập hồ sơ đưa các đối tượng ném đá xe khách vào trường giáo dưỡng

22/07/2015 20:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/7, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa các đối tượng ném đá xe khách vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật do những đối tượng này chưa đủ tuổi để xử lý hình sự. Riêng đối tượng Trương Minh Sang đang bỏ trốn sẽ xử lý sau.

Theo người dân địa phương, vào lúc 21 giờ ngày 18/7, có nhóm thiếu niên ra đường Quốc lộ 14 đoạn chạy qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil để tổ chức ném đá 2 xe khách đang chạy hướng Đắk Nông đi Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm trên, xe khách Hoàng Long, BKS 51B - 17173 do tài xế Trần Ngọc Thạch điều khiển và xe khách Phúc Lộc BKS 48B - 00466 do tài xế Nguyễn Anh Toàn điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Thuận An - huyện Đắk Mil thì bất ngờ bị một nhóm thiếu niên dùng ná bắn cao su bắn đá và ném đá vào kính xe.

Hậu quả, 2 tấm kính gần bên cạnh tài xế xe khách Hoàng Long bị vỡ hoàn toàn; xe khách Phúc Lộc bị vỡ 1 tấm kính phía bên trái, rất may không có hành khách nào bị thương.

Sau khi nhận thông tin do người dân báo, Công an huyện Đắk Mil đã tiến hành điều tra và xác định được một nhóm 4 thiếu niên là thủ phạm gây ra vụ ném đá gồm Trương Minh Sanh (sinh năm 1999), Trần Đại Nghĩa (sinh năm 2002), Bùi Văn Cao Nguyên (sinh năm 2001) và Phạm Thùy Châu (sinh năm 2001), đều trú tại xã Thuận An (Đắk Mil). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi uống rượu đã bàn bạc rủ nhau ra Quốc lộ 14 để ném đá và dùng ná cao su bắn đá vào xe khách.

Trong thời gian qua, xe khách lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông thường bị các thanh thiếu niên nghịch ném đá gây nguy hiểm cho hành khách trên xe. Dư luận, người dân địa phương mong các cơ bảo vệ pháp luật tỉnh Đắk Nông xử lý nghiêm những đối tượng này để làm gương và răn đe.

Trần Hữu Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm