Làm rõ thông tin vận động học sinh lớp 9 chuyển trường và không thi vào lớp 10 vì học lực yếu

20/04/2022 12:45 GMT+7 | Tin tức 24h

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội phản ánh Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng và Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) có hiện tượng giáo viên yêu cầu học sinh lớp 9 học lực không tốt chuyển trường và không dự thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông, sáng 20/4, đại diện hai trường cho biết, không có việc nhà trường tổ chức họp để tư vấn đối với phụ huynh học sinh về những nội dung trên.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội: Ngày 13/5 là hạn cuối thu phiếu dự tuyển

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội: Ngày 13/5 là hạn cuối thu phiếu dự tuyển

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023, học sinh sẽ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường Trung học cơ sở nơi đang học lớp 9; hạn cuối vào ngày 13/5/2022. 

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng Lê Thị Thúy Nga cho biết, không có chuyện nhà trường tổ chức họp tư vấn cho phụ huynh chuyển con ra ngoài học dân lập để không ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường. Đối với những học sinh học lực yếu, kém, Ban Giám hiệu chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ, động viên gia đình, học sinh cố gắng trong thời gian từ nay đến cuối năm học. Thậm chí với 2 học sinh của lớp 9A9 đã tự ý nghỉ học, đích thân Hiệu trưởng đã mời gia đình đến gặp, trao đổi, vận động các em trở lại trường. Đến nay, hai học sinh này đã quay lại trường học. Nhà trường luôn động viên, tạo cơ hội tốt nhất để học sinh có cơ hội học tập.

Theo cô Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân, tính từ thời điểm học sinh đi học trực tiếp đến nay, số học sinh lớp 9 xin chuyển trường đều là do gia đình tự nguyện. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã trao đổi, hỏi lý do, nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Mọi thủ tục chuyển đi của học sinh đều được nhà trường thực hiện đúng theo quy định.

Chú thích ảnh
Làm rõ thông tin vận động học sinh lớp 9 chuyển trường và không thi vào lớp 10 vì học lực yếu

“Ngay từ khi học sinh lớp 9 đi học trực tiếp, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 rà soát, đánh giá học lực của học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp, đồng thời động viên gia đình và học sinh nỗ lực trong những tháng cuối cùng của năm học”, cô Nguyễn Mỹ Hảo thông tin thêm.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, đại diện Phòng đã trực tiếp làm việc với hai nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường. Theo đó, Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân có 16 lớp lớp 9 với 729 học sinh. Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay có 25 học sinh chuyển trường. Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng có 12 lớp 9 với 596 học sinh, số học sinh chuyển trường từ đầu năm đến nay là 11. Các học sinh chuyển trường đều theo nguyện vọng của phụ huynh do chuyển nơi cư trú, trong đó có cả học sinh xếp loại học lực giỏi. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cũng đã trực tiếp xác minh từ một số phụ huynh và đều được khẳng định là không có việc nhà trường ép buộc chuyển trường.

Về vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác minh, xử lý nghiêm hiện tượng trên (nếu có). Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đang khẩn trương kiểm tra, xác minh. Nếu đúng như phản ánh, Sở sẽ nghiêm khắc xử lý. Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn, nếu có hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023 thì phải chấm dứt ngay.

Các nhà trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ, chính xác tới tất cả phụ huynh và học sinh lớp 9 về các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10, định hướng phân luồng học sinh của thành phố để phụ huynh và học sinh có lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc; đồng thời bảo đảm quyền lợi đăng ký dự thi của tất cả học sinh.

Nguyễn Cúc - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm