Làm gì để trẻ không lạm dụng ipad, smartphone?: Hãy cho trẻ đi học nhạc

04/06/2015 12:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ mỗi năm đến hè là điệp khúc “học gì” lại được lặp đi lặp lại. Tuy vậy, năm nay, nhiều người có vẻ đã tìm được câu trả lời của mình: học nhạc.

1. Điều có thể thấy rõ nhất là ít năm nào mà các trường nhạc lại chiêu sinh dịp Hè nhiều như năm nay. Nhà Thiếu nhi TP.HCM tăng gấp đôi số lớp học từ 10 lên 20 lớp, trường Soul Academy (của Thanh Bùi) cũng phải mở thêm lớp đón học sinh đến đây học hè. Nhà Văn hóa Sinh viên cũng mở thêm lớp đào tạo ca sĩ nhí, nâng cao thanh nhạc…

Bà Bùi Triệu Yên, Trưởng bộ phận Giáo dục của trường nhạc Soul Academy cho biết nhu cầu học nhạc vào mùa Hè đều tăng mỗi năm. Năm nay, để thay đổi chương trình học, trường đã mở thêm những trại Hè âm nhạc nhiều ngày để giúp các em nhỏ đến với âm nhạc một cách gần gũi hơn. Học kỳ này phải đến ngày 22/6 mới khai giảng nhưng bây giờ đã gần như kín lịch.


Một buổi học nhạc của trẻ em tại trường Soul Academy

Bên cạnh đó, đầu tháng 7 sẽ có thêm một ngày hội Soul Open Day, mở cửa tự do cho trẻ em để có thể tìm hiểu về các hoạt động giới thiệu về trường, về các môn học, tham quan trường và tham gia các chương trình âm nhạc, nghệ thuật.

Bà Triệu Yên cho biết Soul Academy hiện đang giảng dạy 5 bộ môn: thanh nhạc, piano, guitar, violin và trống dành cho các học viên từ 4 tuổi trở lên.

“Trường chú trọng khuyến khích khả năng cảm thụ âm nhạc tự nhiên và khơi gợi tiềm năng nghệ thuật, học viên sẽ thể hiện được bản thân và cảm xúc của mình thông qua phong cách âm nhạc mà họ lựa chọn” - bà Yên nói thêm.

Trường Soul được thành lập vào năm 2012 bởi nhạc sĩ Thanh Bùi. Chương trình đào tạo của Soul Academy sử dụng giáo trình đã được cập nhật và phát triển trong hơn 70 năm qua tại hơn 200 quốc gia, được đánh giá là một trong những chương trình đào tạo có uy tín hiện nay. Soul Academy là đại diện đầu tiên tại Việt Nam của Trinity College London - hội đồng thi quốc tế chuyên đánh giá về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Trường này sử dụng giáo trình chính quy từ Trinity College London, cung cấp và giảng dạy ở cả 2 nhóm âm nhạc Classical & Jazz và nhạc nhẹ Rock & Pop.

2. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách chọn lựa khác, rẻ hơn và cũng khá chất lượng. Chẳng hạn bạn có thể cho con mình theo học chương trình học âm nhạc miễn phí do Hội quán âm nhạc sinh viên (SMC) thuộc Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức. Chương trình này được mở ra dành cho học sinh, sinh viên, sẽ khai giảng vào 20/6 tới. Sẽ có 5 lớp: piano, organ, guitar, harmonica và đào tạo ca sĩ.

Những người tham gia đều được miễn học phí, được cung cấp giáo trình và dụng cụ trong khóa học. Tuy nhiên, vẫn phải đóng lệ phí 100.000đ/khóa đối với lớp piano và organ, 50.000đ/1 khóa đối với lớp guitar và đào tạo ca sĩ. Một khóa kéo dài 2 tháng với 8 buổi học. Đứng lớp là các giảng viên hiện đang giảng dạy tại nhạc viện, đại học và cao đẳng văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM.

Trung tâm âm nhạc Vinh Sơn (4 Tân Sơn Hòa, Q.Tân Bình) cũng đang giảm 20% học phí cho hết tháng 6 với tất cả các môn học âm nhạc. Hay tại CLB Ngôi Sao Xanh (77 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Q. 3) đang có đợt giảm giá cho khóa đào tạo ca sĩ nhí mùa Hè từ 1.200.000 đồng còn 89.000 đồng (giảm hơn 90%).

Nhà Thiếu nhi TP.HCM cũng mở khá nhiều lớp nhạc với giá học khá rẻ: 230.000đ/1 khóa 2 tháng (thanh nhạc, bắt đầu từ 6/6), guitar, organ (300.000đ/1 khóa). Hiện đang có rất nhiều phụ huynh cho con đăng ký học tại đây. Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 10 cũng đang chiêu sinh các lớp nhạc tháng 6 với mức học phí khá rẻ: organ, guitar: 170.000 đồng, thanh nhạc: 160.000 đồng. Trong khi đó, Nhà Thiếu nhi quận 8 Hè này chỉ mở lớp thanh nhạc và lệ phí cũng cao hơn, 360.000 đồng/1 khóa 2 tháng (với trẻ từ 4-15 tuổi).

Nhiều nhà văn hóa thiếu nhi các quận huyện cũng hoạt động rầm rộ không kém và giá học nhạc những nơi này dao động từ 120.000đ-180.000đ/1 khóa.

Bên cạnh đó, nhiều trung tâm âm nhạc có tiếng cũng mở thêm nhiều lớp hè để tránh sau một năm kín lịch học trẻ em “lại trở về nhà lại đắm mình vào thế giới games ảo”. Các nơi như Trường Âm nhạc Việt Thanh (180B, Võ Thị Sáu, Q.3 và 613 Điện Biên Phủ, Q.3), ACE Music School (R4-38 Phan Khiêm Ích, Q.7, học miễn phí từ 1/6-31/7) đưa ra những phương pháp dạy nhạc cho trẻ em bằng các giáo trình tiên tiến nhất.

Young Hit Young Beat của ca sĩ Mỹ Linh

Tại Hà Nội, dự án gần giống như Trường Soul Academy ở TP.HCM, nhưng cách thức mang tính tự nhiên nhiều hơn, đó là Young Hit Young Beat của ca sĩ Mỹ Linh.

Theo đó, chương trình năm nay sẽ được tổ chức vào hai đợt, tháng 6 và tháng 7. Các học sinh sẽ được tham gia vào các lớp năng khiếu riêng gồm thanh nhạc, piano/keyboard, kèn, gõ và guitar/bass.

Giảng viên đứng lớp sẽ là những người rất nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh, thầy Nguyễn Tuấn Nam, cô Nguyễn Thu Hương, nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Huy Tuấn cùng ban nhạc Anh Em.

Các em nhỏ khi học sẽ có cơ hội tham gia một sân chơi đầy màu sắc âm nhạc. Ngoài việc củng cố toàn diện trình độ âm nhạc và biểu diễn cho các trẻ em, những giảng viên còn cùng với các bạn dàn dựng và tham gia vào một vở ca vũ kịch kiểu Broadway vào cuối kỳ học.

Hoa Thiên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm