Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh làm thủ tục dự thi

17/06/2022 14:53 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 17/6, gần 107.000 thí sinh của Hà Nội đã tới 203 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Thời tiết sáng 17/6 nắng nhẹ, khá thuận lợi cho các thí sinh và phụ huynh đưa con tới điểm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi

Ngày 14/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã thông báo rõ quy định về danh sách các loại máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại các điểm thi, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Các điểm thi đều có mặt các lực lượng địa phương như công an, trật tự viên, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ.

Chu đáo, tạo thuận lợi cho thí sinh

Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) gồm 28 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng. Trong sáng 17/6, có 21 thí sinh không đến trường làm thủ tục dự thi. Điểm thi chưa ghi nhận trường hợp thí sinh mắc COVID-19.

Khu vực để tư trang của thí sinh được nhà trường bố trí tại nhà để xe ngay bên phải lối cổng vào. Đội thanh niên tình nguyện của nhà trường hỗ trợ công tác thu tư trang ngay khi học sinh vừa vào cổng, phát vé gửi đồ cho từng thí sinh để tránh nhầm lẫn; đồng thời yêu cầu thí sinh tắt toàn bộ các thiết bị thu phát trước khi gửi đồ.

Khi lên phòng thi, thí sinh nào còn có đồ dùng không cần thiết phục vụ làm bài thi, cán bộ coi thi sẽ thu và đưa cho cán bộ giám sát để đưa xuống khu vực để đồ. Kết thúc giờ thi, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác trả đồ cho thí sinh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN 

Trường có hệ thống tường rào bao quanh, đảm bảo an ninh, an toàn. Do có 3 mặt giáp với khu dân cư nên lãnh đạo điểm thi phụ trách cơ sở vật chất đã đề xuất phương án đảm bảo an ninh an toàn với lãnh đạo Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Theo đó, lực lượng công an phường đã tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân xung quanh cam kết không thực hiện các hoạt động làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhà trường đã cho dán toàn bộ cửa kính phía sau của các phòng thi và đề nghị các nhà dân giáp trường đóng toàn bộ cửa sổ suốt thời gian thi.

Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, Trưởng điểm thi Trung học Phổ thông Cầu Giấy cho biết, trong sáng 17/6, bên cạnh việc quán triệt quy chế và các quy định liên quan cho toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ tại điểm thi, lãnh đạo điểm thi đã nhấn mạnh vào các nội dung quy định mới tại kỳ thi năm 2022 như: thu và bảo quản tư trang của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m; phòng chống gian lận thi cử và các dấu hiệu nhận biết; phương án xử lý tình huống liên quan đến dịch COVID-19…

Chú thích ảnh
Thí sinh tới điểm thi Trường THPT Cầu Giấy làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Còn tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi - Ba Đình, Trưởng điểm thi Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng cho biết, điểm thi có 28 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 98 cán bộ, nhân viên, 4 thanh tra tham gia phục vụ điểm thi. Đến thời điểm này, điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo đúng yêu cầu, quy định. 

“Sáng 17/6, có 587 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng 25 thí sinh. Ngoài quy chế thi, các học sinh được dặn dò không mang ba lô, cặp sách đến điểm thi trong các buổi thi. Nếu thí sinh đựng bút, thước kẻ và đồ dùng đi thi vào hộp bút hoặc túi ni-lông thì phải dán giấy có ghi tên của mình vào hộp bút, túi và gửi lại, chỉ mang vào phòng thi bút, thước kẻ và vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định”, bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết thêm.

Sẵn sàng ứng phó các tình huống

So với năm 2021, kỳ thi năm 2022 nhiều hơn 19 điểm thi, số thí sinh dự thi cũng nhiều hơn 14.000 em. Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh của 30 quận, huyện, thị xã đến 14 giờ ngày 16/6, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh dự thi an toàn.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh cho biết, trên địa bàn có 7 điểm thi với 207 phòng thi chính thức, 16 phòng thi dự phòng. Trong số này, có 2 điểm thi ngoài việc được sử dụng làm điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập (ngày 18 và 19/6), thì còn được sử dụng làm điểm thi vào lớp 10 chuyên, kéo dài đến ngày 20/6. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh của quận đã đi kiểm tra từng điểm thi và đánh giá, công tác chuẩn bị của các trường đặt điểm thi chu đáo, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn và phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi điểm thi cũng đã xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh hoặc thời tiết bất thường...

Chú thích ảnh
Thí sinh tới điểm thi Trường THPT Cầu Giấy làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Các điểm thi trên địa bàn huyện Mê Linh cũng đã hoàn tất các điều kiện theo quy định, gồm các trường trung học phổ thông Mê Linh, Tiền Phong, Yên Lãng, Quang Minh, Tự Lập, Tiến Thịnh. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, do đã nhiều năm được sử dụng làm điểm thi nên về cơ bản các điểm thi đều thuận lợi trong công tác chuẩn bị, tổ chức. Ban lãnh đạo các điểm thi cũng đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm an toàn của điểm thi. Phương án vận chuyển, hỗ trợ thí sinh trong trường hợp thời tiết bất lợi cũng đã được xây dựng.

Với thuận lợi về diện tích, việc bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh  được đặt tại nhà thể chất hoặc khu để xe, bảo đảm cách phòng thi tối thiểu 25 mét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội diễn ra vào ngày 18 và 19/6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, sáng 18/6 thi Ngữ văn (120 phút); chiều 18/6 thi Ngoại ngữ (60 phút) và sáng 19/6 thi Toán (120 phút). Các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ dự thi vào ngày 20/6.

Nguyễn Cúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm